Tướng Ba Lan chứng minh Mỹ sai lầm vì đánh giá thấp Quân đội Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mỹ đang mắc sai lầm lớn khi đánh giá thấp Quân đội Nga, ý kiến ​​này đã được bày tỏ bởi cựu Tư lệnh Lục quân Ba Lan - Tướng Waldemar Skrypchak.

Tướng Ba Lan chứng minh Mỹ sai lầm vì đánh giá thấp Quân đội Nga

Tình báo phương Tây và Ukraine gần đây thường xuyên báo cáo rằng Quân đội Nga đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công lớn.

Thậm chí một số người còn cho rằng vụ tấn công tên lửa ồ ạt vào ngày 10/2 có thể chính là sự khởi đầu.

Tuy nhiên theo ông Skripchak, chiến dịch quy mô lớn vẫn chưa bắt đầu, nhưng Điện Kremlin vẫn có thể phát triển một cuộc đột kích thành công chống lại Lực lượng Vũ trang Ukraine.

“Người Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công lớn và đã tập hợp nhiều quân đến mức họ có lợi thế hơn phía Ukraine rất nhiều, cụ thể là gấp 3 lần”, vị tướng Ba Lan cho biết trên tờ wPolityce.

Binh sĩ trong Quân đội Nga được huấn luyện tốt và trang bị hiện đại.

Binh sĩ trong Quân đội Nga được huấn luyện tốt và trang bị hiện đại.


Ông Skripchak cũng lưu ý rằng Hoa Kỳ đang mắc sai lầm lớn khi đánh giá thấp khả năng của Quân đội Nga. Trước đây, các quan chức Lầu Năm Góc cho rằng binh sĩ Nga được huấn luyện và trang bị kém.

Bây giờ những lời nhận xét này đang bị bác bỏ bởi thực tế chiến trường, khi phía Ukraine đang chịu tổn thất và buộc phải rút lui tại nhiều nơi.

“Tôi sẽ thấm nhuần ý thức chung cho những quý ông đưa ra lời tuyên bố như vậy, bởi vì họ chỉ có thể gây thêm nhầm lẫn. Nếu đó là tiếng ồn như Lầu Năm Góc muốn, thì họ (Quân đội Nga) tất nhiên, sẽ không thành công, nhưng thực tế lại khác hẳn”, Tướng Waldemar Skripchak nhấn mạnh.

Cựu tư lệnh Lục quân Ba Lan lưu ý rằng các lực lượng Nga đang tấn công đồng thời theo 5 hoặc 6 hướng và họ vẫn tiến về phía trước. Chỉ riêng thực tế này thôi cũng khiến Lầu Năm Góc phải đặt câu hỏi liệu họ có đánh giá đúng khả năng của Nga hay không.

“Tôi cảnh báo về việc đánh giá thấp người Nga. Chính câu chuyện mang tính miệt thị này đã khiến thế giới tin rằng Ukraine đang chiến thắng trong cuộc xung đột và mọi người ngừng giúp đỡ chính quyền Kyiv”, vị tướng Ba Lan giải thích.

Theo wPolityce

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ