Tàu ngầm Nga được trang bị... súng máy chống UAV

GD&TĐ - Việc trang bị vũ khí phòng thủ UAV cho phương tiện hoạt động biển sâu như tàu ngầm có vẻ hơi khác thường.

Tàu ngầm Nga được trang bị... súng máy chống UAV

Hình ảnh tàu ngầm diesel - điện Velikiye Luki thuộc Dự án 677 của Nga đã được công bố trước khi nó bước vào giai đoạn thử nghiệm tiếp theo ở St. Petersburg.

Đáng chú ý là sự xuất hiện của khẩu súng máy hạng nặng Utes gắn trên nóc tháp chỉ huy và có thể thu vào. Mục đích chính xác của loại vũ khí này vẫn chưa được xác định nhưng có thể giả định rằng khẩu súng 12,7 mm được gắn để bảo vệ tàu ngầm khỏi máy bay không người lái.

Trên trang thông tin Bmpd, người đã xuất bản bức ảnh viết: “Rõ ràng điều này sẽ sớm dẫn đến sự hồi sinh của pháo hạm trên tàu ngầm như thời thế chiến thứ nhất”.

1_d27.jpg
Súng máy hạng nặng Utes gắn trên nóc tháp chỉ huy tàu ngầm Velikiye Luki.

Pháo gắn trên tàu ngầm được sử dụng cho đến cuối Thế chiến thứ hai, và sau đó do hệ thống phòng thủ chống ngầm được tăng cường nên nó dần biến mất.

Mặc dù các tàu ngầm luôn có tính năng tàng hình, nhưng phương tiện này của Liên Xô và Nga đều được trang bị tên lửa phòng không vác vai (MANPADS), mục đích để chống trực thăng săn ngầm.

Hiện nay các nhà sản xuất tàu ngầm đang nghĩ đến việc trả lại pháo bắn nhanh cho phương tiện, nhưng lần này là để phòng không thay vì chống hạm.

Trường hợp điển hình là vào năm 2004, một nhóm công ty Đức đã phát triển module pháo 30 mm có thể thu vào mang tên Moray, được điều chỉnh để bắn từ độ sâu của kính tiềm vọng.

So với cách làm của Đức, phương án gắn súng máy Utes điều khiển thủ công của Nga để chống lại UAV cảm tử khi tàu ngầm ở bến đỗ đang bị nghi ngờ về hiệu quả sử dụng, nó có vẻ như một biện pháp tâm lý nhiều hơn.

Hạ thủy tàu ngầm Velikiye Luki thuộc lớp Lada - Dự án 677.
Theo Rossiyskaya Gazeta

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ