Đảng bộ Trường ĐH Công đoàn thể hiện năng động, sáng tạo

GD&TĐ - Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Công đoàn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp.

Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội.
Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội.

Sự kiện diễn ra ngày 12/4, với chủ đề “Đoàn kết - trí tuệ - Đổi mới - Sáng tạo”. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Công đoàn nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 12 đồng chí.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ, 4 đồng chí được bầu vào Ban thường vụ Đảng ủy. PGS.TS Lê Mạnh Hùng – Hiệu trưởng, được bầu là Phó Bí thư Đảng ủy. Các thành viên còn lại của Ban Thường vụ gồm các đồng chí: Nguyễn Hiệp Thương, Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Thị Huyền.

Đại hội cũng bầu 4 đồng chí tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

daihoidangjpg3.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Tĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Công đoàn nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Một trong những kết quả nổi bật và là điểm sáng của trường là công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học có những thay đổi quan trọng về chất và lượng; góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu của trường.

Đáng chú ý, công tác tuyển sinh hằng năm đều đạt chỉ tiêu được giao, bảo đảm Quy chế của Bộ GD&ĐT. Hiện, quy mô đào tạo của trường là hơn 9.400 người học, tăng 125% so với năm đầu nhiệm kỳ.

Giai đoạn 2020-2025, trường mở thêm 6 ngành đào tạo đại học. Nếu như năm 2020, trường đào tạo 9 ngành trình độ đại học thì đến năm 2024, con số này đã phát triển lên thành 15 ngành, tăng 167%.

daihoidang.jpg
Toàn cảnh Đại hội.

Ngay trong năm 2024, Bộ GD&ĐT nâng cấp Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An Ninh của Trường vào hệ thống Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An Ninh quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, quy mô Trung tâm được giao là 25.000 người học/năm.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, hoạt động nghiên cứu khoa học có nhiều khởi sắc, đạt nhiều thành tích nổi bật. Có gần 1.200 bài báo công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước, đạt 172% chỉ tiêu đề ra; xuất bản 48 sách, tài liệu; tổ chức 13 hội thảo, hội nghị khoa học cấp quốc gia và quốc tế.

Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của viên chức tăng cao, đạt 811 đề tài/150 đề tài, tương đương 540% chỉ tiêu đề ra. Trường đang triển khai thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh, nhằm tạo bước đột phá trong nghiên cứu khoa học.

daihoidangjpg2.jpg
Các đại biểu biểu quyết một số nội dung của Đại hội.

“Những thành tích, kết quả đạt được thể hiện năng động và sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Trường” - ông Nguyễn Đức Tĩnh nhấn mạnh; đồng thời cho biết, hòa cùng dòng chảy đổi mới sáng tạo khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đảng bộ Trường Đại học Công đoàn xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức, hành động; đồng thời phát huy cao nhất tinh thần, ý chí, sức mạnh tập thể.

daihoidangjpg5.jpg
Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tặng hoa tri ân các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIII.

Biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Trường Đại học Công đoàn đã đạt được, bà Trương Thị Dung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội nhìn nhận, dù phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức; song với truyền thống gần 80 năm xây dựng và phát triển; với tinh thần vượt khó, không ngừng đổi mới, sáng tạo của tập thể cán bộ, giảng viên, Trường Đại học Công đoàn hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

daihoidangjpg4.jpg
Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Công đoàn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp.

Gợi mở những việc cần làm trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Trương Thị Dung khuyến nghị, Ban Chấp hành khóa mới cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội tới cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên trong toàn trường. Qua đó, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhờ phương pháp linh hoạt những bài giảng Lịch sử cô Tú luôn gây hứng thú cho học sinh.

Truyền cảm hứng yêu Lịch sử cho học sinh vùng khó

GD&TĐ - Gần 20 năm tận tụy với nghề, cô Nguyễn Thị Cẩm Tú - giáo viên Lịch sử Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, truyền cảm hứng học tập cho học sinh và trở thành tấm gương tiêu biểu của ngành Giáo dục.

Học sinh Trường THCS Phổ thông dân tộc bán trú Hoang Thèn (Khổng Lào, Lai Châu) thảo luận các vấn đề liên quan tới giới, giới tính và cộng đồng LGBTIQ+. Ảnh: NTCC

'Phá rào' định kiến về giới

GD&TĐ - Định kiến về giới và cộng đồng LGBTIQ+ là rào cản vô hình hạn chế tiềm năng phát triển của học sinh, nhất là trong định hướng nghề nghiệp.

Buổi sớm mùa Thu trên vịnh Hạ Long.

Vịnh Hạ Long vào thu

GD&TĐ - Hạ Long vào thu với nét đẹp lạ. Trời biển giao hòa, núi nghiêng nghiêng lặng lẽ soi bóng trên mặt biển...

Soi đèn là phương thức được phần lớn người dân Cà Mau sử dụng để bắt ba khía.

Đặc sắc ba khía muối Cà Mau

GD&TĐ - Ba khía là sản vật quen thuộc, gắn liền với đời sống của người dân miền Tây nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng, từ thời khẩn hoang mở cõi.