Tấp nập cảng cá Ngư Lộc ngày thuyền vào bờ

GD&TĐ - Khoảng thời gian từ 10h đến 14h, không khí ở cảng cá Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc) - một trong những cảng cá lớn nhất của tỉnh Thanh Hoá trở nên hối hả, tấp nập hơn bao giờ hết bởi các hoạt động mua bán hải sản ngay khi thuyền đánh bắt vào bờ.

Tấp nập cảng cá Ngư Lộc ngày thuyền vào bờ
Tấp nập cảng cá Ngư Lộc ngày thuyền vào bờ
Nằm ở phía Đông Bắc của huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, lâu nay, Ngư Lộc vốn đã nổi tiếng không chỉ ở Thanh Hóa mà còn khắp cả nước với nhiều “cái nhất” khi là một xã không có đất canh tác nông nghiệp, diện tích đất của toàn xã nhỏ nhất chỉ với 0,46km2, mật độ dân số cao nhất với 36.000 người/km2; dân số gần 19.000 người.

Nằm ở phía Đông Bắc của huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, lâu nay, Ngư Lộc vốn đã nổi tiếng không chỉ ở Thanh Hóa mà còn khắp cả nước với nhiều “cái nhất” khi là một xã không có đất canh tác nông nghiệp, diện tích đất của toàn xã nhỏ nhất chỉ với 0,46km2, mật độ dân số cao nhất với 36.000 người/km2; dân số gần 19.000 người.

Theo thống kê, trên địa bàn xã Ngư Lộc hiện có 310 phương tiện khai thác, lao động nghề cá có 2.541 lao động. Tổng sản lượng khai thác 6 tháng đầu năm 2022, ước đạt 6.710 tấn, tổng giá trị khai thác hải sản ước đạt 190 tỷ đồng.

Theo thống kê, trên địa bàn xã Ngư Lộc hiện có 310 phương tiện khai thác, lao động nghề cá có 2.541 lao động. Tổng sản lượng khai thác 6 tháng đầu năm 2022, ước đạt 6.710 tấn, tổng giá trị khai thác hải sản ước đạt 190 tỷ đồng.

Khoảng thời gian từ 10h sáng đến 14h chiều được xem là thời điểm nhộn nhịp nhất tại cảng cá xã Ngư Lộc bởi các hoạt động mua bán hải sản ngay khi thuyền đánh bắt vào bờ.

Khoảng thời gian từ 10h sáng đến 14h chiều được xem là thời điểm nhộn nhịp nhất tại cảng cá xã Ngư Lộc bởi các hoạt động mua bán hải sản ngay khi thuyền đánh bắt vào bờ.

Theo một người dân địa phương cho biết, ngày nào cũng như thế cứ đến thời điểm gần trưa thì các tàu cá bắt đầu cập bến, mọi người đã đợi sẵn để chờ người nhà đi biển về cũng như nhiều thương lái đến đợi thu mua hải sản.

Theo một người dân địa phương cho biết, ngày nào cũng như thế cứ đến thời điểm gần trưa thì các tàu cá bắt đầu cập bến, mọi người đã đợi sẵn để chờ người nhà đi biển về cũng như nhiều thương lái đến đợi thu mua hải sản.

Thuyền cập bến cũng là lúc hoạt động mua bán hải sản tại cảng cá xã Ngư Lộc diễn ra tấp nập nhất. Tại xã Ngư Lộc, phần đông số ngư dân với thuyền nhỏ sẽ lựa chọn theo phương án đánh bắt trong ngày thay vì đầu tư vốn sắm thuyền to để đánh bắt dài ngày (mỗi chuyến đi 10 ngày).

Thuyền cập bến cũng là lúc hoạt động mua bán hải sản tại cảng cá xã Ngư Lộc diễn ra tấp nập nhất. Tại xã Ngư Lộc, phần đông số ngư dân với thuyền nhỏ sẽ lựa chọn theo phương án đánh bắt trong ngày thay vì đầu tư vốn sắm thuyền to để đánh bắt dài ngày (mỗi chuyến đi 10 ngày).

Hàng hóa sau mỗi chuyến đánh bắt sẽ được đưa lên bờ sau đó bán trực tiếp cho thương lái đến thu mua và vận chuyển đến các địa phương để tiêu thụ. Một ngư dân cho hay, mỗi chuyến đi đều "được mùa" nhưng giá bán cho thương lái lại giảm so với những năm trước đó.

Hàng hóa sau mỗi chuyến đánh bắt sẽ được đưa lên bờ sau đó bán trực tiếp cho thương lái đến thu mua và vận chuyển đến các địa phương để tiêu thụ. Một ngư dân cho hay, mỗi chuyến đi đều "được mùa" nhưng giá bán cho thương lái lại giảm so với những năm trước đó.

Hoạt động mua bán hải sản diễn ra tấp nập ngay trên bờ khi thuyền vừa cập bến.

Hoạt động mua bán hải sản diễn ra tấp nập ngay trên bờ khi thuyền vừa cập bến.

Theo một tiểu thương, hoạt động mua bán cá của các chủ tàu sau đó bán lại cho các đầu mối tại các chợ trên địa bàn có ngày cũng thu lãi được khoảng 200.000 đến 300.000 đồng.

Theo một tiểu thương, hoạt động mua bán cá của các chủ tàu sau đó bán lại cho các đầu mối tại các chợ trên địa bàn có ngày cũng thu lãi được khoảng 200.000 đến 300.000 đồng.

Hải sản được chế biến sẵn trước khi bán lại cho khách. Với giá mực con, giá được tiểu thương bán ra là 100.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá mực trứng lên tới gần 300.000 đồng/kg.

Hải sản được chế biến sẵn trước khi bán lại cho khách. Với giá mực con, giá được tiểu thương bán ra là 100.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá mực trứng lên tới gần 300.000 đồng/kg.

Cứ thời gian được nghỉ hè, em Trần Văn Hợp (SN 2011) lại cùng người thân tham gia đánh bắt hải sản trên biển. Theo Hợp, nghề đi biển có khó khăn, vất vả nhưng cũng có nhiều thú vị.

Cứ thời gian được nghỉ hè, em Trần Văn Hợp (SN 2011) lại cùng người thân tham gia đánh bắt hải sản trên biển. Theo Hợp, nghề đi biển có khó khăn, vất vả nhưng cũng có nhiều thú vị.

Thời điểm hiện tại, giá xăng dầu lên cao khiến nhiều chủ tàu không thể "vươn khơi". Việc khai thác hải sản theo đó cũng bị đình trệ.

Thời điểm hiện tại, giá xăng dầu lên cao khiến nhiều chủ tàu không thể "vươn khơi". Việc khai thác hải sản theo đó cũng bị đình trệ.

Một người dân cho biết với giá xăng dầu như thời điểm hiện tại, trừ chi phí, thu nhập sau mỗi chuyến đi là rất ít. Với những tàu cá to, nhiều chủ tàu còn "âm tiền" sau mỗi chuyến đi.

Một người dân cho biết với giá xăng dầu như thời điểm hiện tại, trừ chi phí, thu nhập sau mỗi chuyến đi là rất ít. Với những tàu cá to, nhiều chủ tàu còn "âm tiền" sau mỗi chuyến đi.

Người dân xã Ngư Lộc mong muốn giá nhiên liệu giảm xuống để hoạt động đánh bắt hải sản của người dân được đảm bảo.

Người dân xã Ngư Lộc mong muốn giá nhiên liệu giảm xuống để hoạt động đánh bắt hải sản của người dân được đảm bảo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ