Tập huấn cho giáo viên sử dụng sách giáo khoa 4, 8, 11

GD&TĐ - Từ 12-16/6, Sở GD&ĐT Quảng Bình phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn hướng dẫn giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 4, 8 và 11.

Sở GD&ĐT Quảng Bình phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn hướng dẫn giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 4, 8 và 11. (Ảnh: Thanh Bình).
Sở GD&ĐT Quảng Bình phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn hướng dẫn giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 4, 8 và 11. (Ảnh: Thanh Bình).

Tập trung vào hai bộ sách

Theo đó, nhằm tăng cường năng lực cho giáo viên dự kiến dạy lớp 4, lớp 8 và lớp 11 năm học 2023-2024 và cán bộ quản lý trong việc sử dụng sách giáo khoa triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Sở GD&ĐT Quảng Bình phối hợp với NXB Giáo dục Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam tổ chức tập huấn hướng dẫn giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 năm học 2023-2024.

Số liệu đăng ký sử dụng bộ sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục ở tỉnh Quảng Bình tập trung vào hai bộ sách của Nhà xuất bản giáo dục (Bộ kết nối) và Nhà xuất bản ĐHSP (Bộ cánh diều).

Theo đánh giá, chương trình SGK năm 2023 - 2024 dành cho học sinh lớp 4, 8, 11 đều mang tư tưởng đổi mới, sáng tạo. Các nội dung trong sách đều gần gũi và liên quan nhiều hơn đến thực tế cuộc sống, giúp học sinh tích cực học tập, kết nối những kiến thức và kỹ năng được học áp dụng vào thực tiễn. Đồng thời, giúp giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy sự tìm tòi, sáng tạo.

Tập huấn cho giáo viên sử dụng sách giáo khoa 4, 8, 11 ảnh 1

Giáo viên được cung cấp tổng quan xây dựng chương trình sách giáo khoa các lớp, ý tưởng, cấu trúc xây dựng các bài học. (Ảnh: Thanh Bình).

Các Nhà xuất bản cũng đã xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, gồm: sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bổ trợ, thiết bị dạy và học, cùng nền tảng sách điện tử đa dạng và được tập huấn trực tuyến rất linh hoạt do đó giáo viên có nguồn tư liệu, phục vụ hiệu quả cho việc dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo.

Trong những ngày tập huấn, giảng viên cốt cán đại diện các Nhà xuất bản đã cung cấp cho giáo viên về tổng quan xây dựng chương trình sách giáo khoa các lớp, ý tưởng, cấu trúc xây dựng các bài học…

Từ đó giúp giáo viên và cán bộ quản lý thuận lợi trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, xây dựng kế hoạch giáo dục môn học. Đặc biệt, giáo viên sẽ linh hoạt và sáng tạo xây dựng kế hoạch bài học giúp học sinh phát triển được năng lực và phẩm chất, đáp ứng chuẩn đầu ra theo từng khối lớp.

Đáp ứng đầy đủ nội dung các môn học

Đánh giá hiệu quả sau đợt tập huấn, ông Nguyễn Anh Minh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Kiến Giang, Lệ Thủy cho biết: “Nhà xuất bản Giáo dục đã tổ chức tập huấn giới thiệu bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống một cách nghiêm túc, chuyển tải đến các giáo viên đầy đủ nội dung chương trình mà bộ sách đã xây dựng, những định hướng cách thức tổ chức các hoạt động dạy của giáo viên, hoạt động học của học sinh.

Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay ở các trường THCS về nguồn lực giáo viên chưa đáp ứng, giáo viên chưa được đào tạo, bồi dưỡng thêm để dạy các môn tích hợp. Về bố trí giáo viên giảng dạy các môn này cũng gây khó khăn cho các nhà trường trong việc bố trí thời khóa biểu, sử dụng phòng học bộ môn”.

Còn cô Nguyễn Thị Thanh Hương, GV Trường Tiểu học Đồng Phú, Đồng Hới chia sẻ: “Chương trình lớp 4 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) năm học 2023-2024 cơ bản đáp ứng đầy đủ nội dung các môn học, thiết kế bắt mắt phù hợp với tâm sinh lý học sinh. Nội dung kiến thức cơ bản không có nhiều sự thay đổi, tuy nhiên được cập nhật và đổi mới để phù hợp với xu thế phát triển hiện đại”.

Nhiều giáo viên đánh giá, nội dung sách được cập nhật và đổi mới để phù hợp với xu thế phát triển hiện đại. (Ảnh: Thanh Bình).
Nhiều giáo viên đánh giá, nội dung sách được cập nhật và đổi mới để phù hợp với xu thế phát triển hiện đại. (Ảnh: Thanh Bình).

Trước đó, nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Sở GD&ĐT Quảng Bình đã có công văn hướng dẫn các cơ sở giáo dục đánh giá kết quả thực hiện chương trình lớp 1, 2, 3 đối với bậc Tiểu học; lớp 6, 7 đối với bậc THCS và lớp 10 đối với bậc THPT.

Quá trình triển khai thực hiện chương trình, đa số giáo viên đã quan tâm đến việc đổi mới phương pháp, chuyển từ dạy học định hướng nội dung sang định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Trong quá trình dạy và học, giáo viên các cơ sở đã kịp thời phát hiện và điều chỉnh những thiếu sót trong các bộ sách và đề xuất lên các cấp để tiếp tục rút kinh nghiệm mang lại hiệu quả dạy học cho những năm học tiếp theo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.
Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.