Tạo thế chân kiềng phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều trường phổ thông, đại học chú trọng tăng cường an ninh, phòng chống tội phạm xâm nhập trường học...

Trường THPT Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) mời công an về tập huấn, trò chuyện với học sinh các vấn đề đảm bảo an ninh trật tự trường học. Ảnh: NTCC
Trường THPT Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) mời công an về tập huấn, trò chuyện với học sinh các vấn đề đảm bảo an ninh trật tự trường học. Ảnh: NTCC

Xây dựng đường dây nóng

Cô Đỗ Thị Mỹ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ninh Mỹ (Ninh Bình) cho biết: “Để bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình học tập tại trường, khi xây dựng kế hoạch năm học, chúng tôi đều chú trọng phối hợp với công an xã, tập huấn các kỹ năng phòng chống tội phạm xâm nhập trường học; xử lý các tình huống cho học sinh, giáo viên và phụ huynh”.

Bên cạnh đó, Trường Tiểu học Ninh Mỹ còn tổ chức các chuyên đề, mời công an huyện về tuyên truyền, trò chuyện cùng học sinh, giáo viên. “Riêng đối với các hoạt động ngoại khoá, trải nghiệm, nhà trường cũng lồng ghép các chủ đề phòng chống tội phạm cho các em; tổ chức các diễn đàn trao đổi với cha mẹ học sinh. Nhà trường cũng có một số điện thoại riêng để phụ huynh, giáo viên, học sinh có thể liên lạc khi cần”, cô Mỹ cho biết.

Với đặc thù là trẻ mầm non, do đó ngay đầu năm học, tại Trường Mầm non Tân Mai (Long Biên, Hà Nội), gia đình sẽ đăng ký danh sách những người đón con và cung cấp số điện thoại, thông tin cụ thể. Ngoài những người đã đăng ký, trường sẽ không cho người khác đón trẻ.

“Trong công tác đảm bảo an ninh trường học, chúng tôi cũng có tham khảo thêm bên công an phường để xây dựng kế hoạch cũng như cách triển khai sao cho hiệu quả”, cô Ngọc cho biết thêm.

Cô Nguyễn Bích Ngọc, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Khi trẻ đến trường, ngoài giáo viên chủ nhiệm, chúng tôi có một đội bảo vệ để bao quát toàn khu vực trước cổng trường và khu đón các con. Khi có người lạ xuất hiện, thông tin sẽ được báo lên nhóm của trường để nắm được tình hình”.

Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, Trường Mầm non Tân Mai luôn nhấn mạnh công tác đảm bảo an toàn cho trẻ trong thời gian học tập, sinh hoạt ở trường. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương, công an phường phụ trách khu vực để được hỗ trợ, cố vấn khi gặp khó khăn hay các sự cố.

Liên minh vững chắc

Tại Trường THPT Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội), để bảo đảm an ninh trường học ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho toàn thể học sinh bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền qua loa phát thanh nội bộ đến từng lớp học; tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật; các chuyên đề sinh hoạt dưới cờ.

Học sinh Trường Tiểu học Ninh Mỹ (Ninh Bình) được tham gia các tiết ngoại khoá chủ đề đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh NTCC

Học sinh Trường Tiểu học Ninh Mỹ (Ninh Bình) được tham gia các tiết ngoại khoá chủ đề đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh NTCC

Hay, nhà trường thông qua các tiết học như trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục địa phương, kinh tế và pháp luật… mời các chuyên gia về nói chuyện, hướng dẫn cho học sinh biết được nguy cơ và cách phòng tránh. Nhà trường cũng thường xuyên liên lạc qua hệ thống tin nhắn, thầy cô chủ nhiệm để phổ biến, quán triệt nội quy đến từng phụ huynh và học sinh.

Cô Trần Thị Minh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Song song với đó chúng tôi còn tổ chức cho học trò ký bản cam kết thực hiện nội quy nhà trường; kết hợp cha mẹ học sinh giám sát, đôn đốc các con nghiêm túc thực hiện; xây dựng tiêu chí thi đua cho mỗi học sinh, tập thể lớp, có bộ phận theo dõi thi đua, đánh giá nền nếp học sinh trong các buổi học.

Bất kỳ lỗi vi phạm nào của học sinh cũng đều được phát hiện kịp thời và báo gia đình học sinh để cùng giáo dục và xử lý. Nhà trường cũng phát huy vai trò của phòng tham vấn tâm lý học đường để các em tìm đến khi gặp vấn đề khó khăn trong học tập, cuộc sống. Tạo nên địa chỉ tin cậy để các em tâm sự, chia sẻ, giúp các em tháo gỡ khó khăn và phòng ngừa những hành vi tiêu cực có thể xảy ra”.

Là trường đại học nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội, số lượng sinh viên ở nội trú lớn, vì vậy Trường ĐH Thuỷ lợi đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh trật tự trong trường cũng như khu ký túc xá, nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên, tạo môi trường học tập lành mạnh.

ThS Đặng Hương Giang - Trưởng phòng Công tác Chính trị sinh viên, Trường ĐH Thuỷ lợi cho biết: “Nhà trường luôn phối hợp với công an phường Trung Liệt, PA03 theo dõi tình hình an ninh, trật tự của sinh viên.

Công an thường xuyên có mặt ở quanh trường để hỗ trợ, khi có vấn đề gì xảy ra đột xuất sẽ cùng phối hợp với nhà trường giải quyết. Ban quản lý ký túc xá phối hợp với PA03 để tổ chức tập huấn về nội quy, công tác đảm bảo an ninh trường học, khu ký túc xá; yêu cầu sinh viên ký quy ước thực hiện nội quy, các chế tài khi kiểm tra”.

“Đặc biệt, chúng tôi có đội xung kích sẽ kiểm tra phòng ký túc xá nhằm đề phòng người lạ đột nhập, kiểm tra sinh viên có tụ tập uống rượu trong phòng gây mất an ninh trật tự … Riêng đối với gia đình, nhà trường yêu cầu khi sinh viên khi nhập học phải kê khai thông tin liên lạc, theo đó các thầy cô nhủ nhiệm của mỗi lớp sẽ thành lập nhóm Zalo để trao đổi với phụ huynh những vấn đề cần thiết. Đồng thời, dùng công nghệ AI để thông báo cho phụ huynh tình hình học tập của sinh viên, các vấn đề khác…”, ThS Đặng Hương Giang nói.

Nhà trường kết hợp với công an phường Xuân Phương và công an quận Nam Từ Liêm để tổ chức tuyên truyền phòng ngừa cho học sinh; Phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học kết hợp các tổ chức ban ngành đoàn thể tại địa phương để động viên các em tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào và thực hiện tốt mọi quy định tại địa phương. - Cô Trần Thị Minh Tuyết (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dù nhận thêm loạt vũ khí mới nhưng Ukraine chưa thể ngăn được đà tiến của quân đội Nga.

Đột phá Semyonovka mang đến cơ hội nào?

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga hôm 29/4 thông báo quân đội từ Trung tâm Battlegroup đã hoàn thành việc kiểm soát khu định cư Semyonovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk.