Tăng 'sức mạnh hạt nhân' cho Hạm đội Thái Bình Dương

GD&TĐ - Nga đang tăng cường hạm đội tàu ngầm hạt nhân của mình ở Thái Bình Dương, gây lo ngại cho Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Tăng 'sức mạnh hạt nhân' cho Hạm đội Thái Bình Dương

Bất chấp các hoạt động quân sự tích cực ở Ukraine, Nga vẫn tiếp tục tăng cường sự hiện diện của mình ở Thái Bình Dương. Thông tin này được tờ báo Thụy Sĩ Neue Zürcher Zeitung cho biết.

Kể từ tháng 2 năm 2022, Moskva đã bổ sung 7 tàu ngầm mới cho Hạm đội Thái Bình Dương, 3 trong số đó là tàu ngầm hạt nhân có khả năng phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Theo ấn phẩm này, thông tin trên được một quân nhân Mỹ cung cấp trong một cuộc họp báo ở Honolulu.

Tàu ngầm Nga là một trong những phương tiện tác chiến dưới nước tiên tiến nhất thế giới do khả năng tàng hình cao, khiến chúng khó bị phát hiện.

Người Mỹ đang theo dõi chặt chẽ Moskva để đảm bảo rằng nước này không chuyển giao công nghệ cho các đối thủ của họ, bao gồm cả Trung Quốc và Triều Tiên.

Cho đến nay, cả hai quốc gia trên đều phát triển hạm đội tàu ngầm của mình một cách độc lập.

Nhưng nếu công nghệ của Nga được chuyển giao, sự căng thẳng giữa Bắc Kinh, Bình Nhưỡng và các bên đối địch, bao gồm Hoa Kỳ và những đồng minh trong khu vực có thể đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới.

tau-ngam-nga-7674.jpg
Hạm đội tàu ngầm hạt nhân Nga tại khu vực Thái Bình Dương là một thế lực rất đáng gờm.

Điều đáng chú ý là không chỉ có tàu ngầm nguyên tử của Moskva mới khiến đối phương sợ hãi.

Theo thông tin mới nhất, tàu tuần dương hạt nhân "Đô đốc Nakhimov" sau khi khôi phục khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiện đại hóa trang thiết bị sẽ trở thành tàu chiến chủ lực của hạm đội Nga.

Sự kết hợp giữa hệ thống động lực hạt nhân, tên lửa hành trình và tên lửa siêu thanh cùng hệ thống vũ khí tiên tiến khiến nó trở thành một trong những tàu chiến mặt nước đáng gờm nhất thời hiện đại và là công cụ thống trị quan trọng trên các đại dương.

Tàu ngầm Hàn Quốc phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo nội địa.
Theo Neue Zürcher Zeitung

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.