Tặng sâm Ngọc Linh giúp người dân thoát nghèo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhằm hỗ trợ, giúp người dân ổn định và thoát nghèo huyện Tu Mơ Rông phối hợp với Công ty tặng bà con 10.000 cây sâm Ngọc Linh giống.

Người dân vui mừng đón nhận những cây sâm Ngọc Linh giống.
Người dân vui mừng đón nhận những cây sâm Ngọc Linh giống.

Tạo sinh kế cho gia đình khó khăn vươn lên

Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) là huyện vùng cao có khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi để trồng và phát triển cây Sâm Ngọc Linh. Do đó, những năm qua, các cấp chính quyền luôn tuyên truyền, vận động để bà con dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm và mạnh dạn vay vốn đầu tư vào sản xuất, thay đổi cây trồng, vật nuôi để nâng cao đời sống.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND huyện Tu Mơ Rông đã kết nối, vận động Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum hỗ trợ cây sâm giống cho người nghèo. Từ đó giúp bà con từng bước vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế.

Vừa qua, huyện Tu Mơ Rông phối hợp với Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum tổ chức trao 10.000 cây sâm Ngọc Linh cho các hộ dân nghèo trên địa bàn. Theo đó, có 262 hộ nghèo của 8 xã, gồm: xã Đăk Sao, Văn Xuôi, Tê Xăng, Ngọc Lây, Măng Ri, Ngọc Yêu, Đăk Hà, Tu Mơ Rông được nhận hỗ trợ sâm Ngọc Linh. Trong đó, hộ nghèo vay vốn Ngân hàng chính sách trồng sâm bị thiệt hại là 82 hộ, hộ nghèo có sâm bị thiệt hại là 87 hộ và 93 hộ nghèo có nhu cầu trồng sâm.

Cụ thể, với hộ nghèo có vay vốn trồng sâm được hỗ trợ 56 cây/hộ, còn hộ nghèo bị thiệt hại không vay vốn là 35 cây/hộ và 25 cây/hộ đối với các gia đình đăng kí muốn trồng sâm Ngọc Linh. Tổng giá trị cây sâm Ngọc Linh giống được hỗ trợ là hơn 3 tỷ đồng.

Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, trong 262 hộ được hỗ trợ cây sâm giống thì có gần 170 hộ từng trồng sâm nhưng bị thiệt hại do mưa đá, sâu bệnh.

Theo ông Mạnh, số sâm hỗ trợ này sẽ được trồng tập trung ở một khu vực. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương thành lập tổ, nhóm để cùng nhau quản lý, chăm sóc và bảo vệ. Sau khi cây cho hạt, sẽ trích 10-30% số hạt thu được hỗ trợ cho hộ nghèo khác tại địa phương nhằm hình thành tổ xúc tiến liên kết trồng, phát triển sâm và dược liệu.

“Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động “Vì người nghèo” nhằm tạo sinh kế cho gia đình khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo bền vững”, ông Mạnh nói.

126 hộ nghèo được hỗ trợ giống cây sâm Ngọc Linh

Hơn 10.000 cây sâm Ngọc Linh được trao cho hộ dân khó khăn trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.
Hơn 10.000 cây sâm Ngọc Linh được trao cho hộ dân khó khăn trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.

Là hộ nghèo tại xã Tê Xăng, anh A Hiệp (thôn Tân Ba) không giấu được sự vui mừng khi được nhận sâm Ngọc Linh giống. Với 50 cây sâm được hỗ trợ anh A Hiệp cho hay sẽ cố gắng chăm sóc để cây phát triển.

Anh A Hiệp kể, trước kia anh cũng vay vốn ngân hàng để mua cây giống về trồng. Thế nhưng do mưa đá, sâu bệnh hại nên khi cây sâm chuẩn bị cho thu hoạch thì hư hại. Rút kinh nghiệm lần này, anh A Hiệp dự định sẽ làm rào, lưới che chắn cẩn thận để tránh cho cây bị hư hỏng.

Tương tự, chị Y Diêm (thôn Long Hi, xã Măng Ri) 2 năm trước cũng vay 50 triệu đồng để đầu tư phát triển sâm Ngọc Linh. Thế nhưng, khi sâm được 2 năm tuổi thì bị hư hại và chết do mưa đá, mưa lớn kéo dài.

“Sâm chết, gia đình tôi đang loay hoay không biết kiếm đâu ra tiền để trả nợ. May mắn các cấp chính quyền quan tâm, hỗ trợ giống sâm, tạo điều kiện cho gia đình làm lại từ đầu. Chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc và phát triển cây sâm để sớm trả nợ và thoát nghèo”, chị Y Diêm nói.

Theo ông Dương Đình Chung, Chủ tịch UBND xã Măng Ri cho hay, trong đợt này địa phương có 126 hộ nghèo được hỗ trợ giống cây sâm Ngọc Linh. Theo ông Chung, đây là nguồn hỗ trợ rất kịp thời, tạo động lực để bà con phát triển diện tích sâm Ngọc Linh. Qua đó góp phần thúc đẩy người dân thoát nghèo một cách bền vững.

Còn ông Dương Đăng Khoa, Chủ tịch UBND xã Đăk Hà cho biết, đây là lần đầu tiên các hộ nghèo của xã được hỗ trợ cây sâm Ngọc Linh giống. Để thuận lợi cho việc chăm sóc và bảo vệ cây sâm ngọc Linh, xã đã vận động các hộ dân khoanh vùng tại TK 262 để trồng tập trung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...