Tăng cường hợp tác nghiên cứu các quy định pháp luật trong lĩnh vực y tế

GD&TĐ - Trường ĐH Luật TP.HCM và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác và ra mắt quyển sách “Tác động của dịch Covid-19 đến hệ thống y tế Việt Nam - Thực trạng, giải pháp chuyên môn và pháp lý”.

Trường ĐH Luật TP.HCM và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vui mừng với thỏa thuận họp tác đạt được
Trường ĐH Luật TP.HCM và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vui mừng với thỏa thuận họp tác đạt được

Buổi lễ có sự tham dự của PGS. TS. Trần Hoàng Hải - Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM; PGS.TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu - Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện dã chiến Bình Dương, Bệnh viện dã chiến Hoàng Mai-Hà Nội; Ông Phillip Degenhard - Giám đốc Dự án Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung khu vực Đông Nam Á; Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc FPT Việt Nam; Bà Quách Phương Thanh - Tổng Giám đốc FIFA Investment; cùng đông đảo khách mời đến từ các đơn vị có liên quan.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, PGS. TS. Trần Hoàng Hải bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến những cống hiến của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Xuất phát từ lòng biết ơn đó, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Đại học Y Hà Nội để cùng xem xét những khía cạnh pháp lý hỗ trợ cho hệ thống y tế trong phòng chống dịch.

Về phía Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, PGS.TS.BS. Nguyễn Lân Hiếu khẳng định những quy định cũng như biện pháp pháp lý là rất cần thiết đối với hệ thống y tế Việt Nam, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh.

Tại chương trình hai đơn vị đã ký kế biên bản hợp tác trong việc tiếp tục nghiên cứu về tác động của đại dịch Covid-19 lên các lĩnh vực của đời sống xã hội của Việt Nam đặc biệt là y tế và giáo dục để trên cơ sở đó tiếp tục đưa ra những giải pháp chuyên môn về y tế, pháp lý phù hợp với thực tiễn.

Từ kết quả nghiên cứu đó, hai đơn vị sẽ đồng tổ chức Hội thảo về Covid- 19 trong năm 2022. Kết quả tổng hợp ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ được gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các bên cũng đã tiến hành ra mắt quyển sách “Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến hệ thống y tế Việt Nam - Thực trạng, giải pháp chuyên môn và pháp lý”.

Đây là một dấu mốc đánh dấu sự hợp tác giữa hai đơn vị dưới sự bảo trợ của quỹ Rosa Luxemburg Stiftung. Đây là tiền đề để năm 2022 hai đơn vị tiếp tục nghiên cứu, chung tay tìm giải pháp tương thích, toàn diện cho công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng như xây dựng hàng rào pháp lý bảo vệ sức khỏe người dân Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ