Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia

GD&TĐ - Ngày 20/5, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc tiếp đoàn công tác do bà Frances Adamson - Thống đốc Bang Nam Australia làm trưởng đoàn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đoàn công tác Bang Nam Australia (Australia) có lãnh đạo Bộ phát triển Bang Nam Australia, Ủy ban phát triển kỹ năng Bang Nam Australia, đại diện các trường Đại học Adelaide, Đại học Flinders.

Trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết, hợp tác giáo dục giữa hai nước Việt Nam và Australia đang phát triển tốt đẹp. Với Hiệp định hợp tác giáo dục đang có hiệu lực, Chính phủ Australia hàng năm hỗ trợ hơn 50 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Cùng với đó, số lượng sinh viên Việt Nam du học dạng tự túc rất đông, khoảng 30 nghìn người. Australia là nước được sinh viên Việt Nam lựa chọn du học nhiều nhất.

img-0623.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.
img-0680.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc trao đổi tại buổi làm việc.

Các trường đại học Australia cũng đã hợp tác với các trường đại học ở Việt Nam trong nhiều lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học. Các trường đại học, trường phổ thông của Australia cũng rất thành công khi đầu tư tại Việt Nam, nổi bật là thương hiệu Trường Đại học RMIT.

Khẳng định quan hệ giáo dục Việt Nam - Australia đang phát triển tốt đẹp, toàn diện, trong đó các trường đại học Nam Australia cũng đã có nhiều hợp tác với các trường học tại Việt Nam, Thứ trưởng mong muốn qua buổi làm việc sẽ tiếp thu các ý kiến, đề xuất, trao đổi để tiếp tục mở rộng hợp tác

Thứ trưởng gợi mở: Hiện Việt Nam đang ưu tiên phát triển các ngành kỹ thuật, khoa học công nghệ, STEM, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, CNTT, năng lượng tái tạo, đường sắt cao tốc, công nghệ sinh học, nông nghiệp... Nếu có điều kiện, hai bên có thể tăng cường, mở rộng hợp tác.

img-0604.jpg
Bà Frances Adamson - Thống đốc Bang Nam Australia.
img-0659.jpg
Đại diện các trường đại học Bang Nam Australia trao đổi tại buổi làm việc.
img-0696.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tặng quà bà Frances Adamson.

Vừa qua, Việt Nam có định hướng quốc gia về phát triển khoa học công nghệ, cùng với đó là lợi thế về nguồn nhân lực. Với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Việt Nam và Australia có nhiều tiềm năng hợp tác về giáo dục, trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, khoáng sản, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, CNTT, phần mềm.

Đánh giá cao những đề xuất hợp tác từ Bộ GD&ĐT Việt Nam, bà Frances Adamson nhận định: Các vấn đề Việt Nam đang quan tâm cũng là những vấn đề Bang Nam Australia chú trọng phát triển và có thể hợp tác lâu dài.

Các trường đại học Nam Australia luôn mở rộng cửa để tiếp nhận các sinh viên Việt Nam theo học. Cùng với đó, các trường đại học Bang Nam Australia sẵn sàng chia sẻ, hợp tác với các trường đại học Việt Nam những lĩnh vực có thế mạnh như năng lượng tái tạo, nông nghiệp, công nghệ cao...

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi các vấn đề như ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong giáo dục, phát triển giáo dục mầm non, bồi dưỡng giảng viên nòng cốt, phát triển chương trình đào tạo, chương trình hoạt động của sinh viên ở hai nước, công nhận văn bằng, cấp chứng chỉ dạy nghề, phát triển một số ngành mới như an ninh mạng, biến đổi khí hậu, công nghệ sinh học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ