Tăng chi tiêu, ngân sách quốc phòng Trung Quốc lớn thứ 2 thế giới

GD&TĐ - Một báo cáo ngân sách được Ủy ban Phát triển quốc gia và Cải cách trình lên Quốc hội cho thấy các nhà chức trách Trung Quốc có ý định tăng chi tiêu quốc phòng trong năm 2018.  

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc
Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc

Mặc dù tỷ lệ lạm phát gia tăng và thâm hụt đồng nhân dân tệ vẫn ở mức nhiều tỉ nhưng Bắc Kinh vẫn đóng vai trò kinh tế quan trọng ở châu Á và thế giới.

Bắc Kinh muốn tăng trưởng nền kinh tế của mình lên 6,5% trong năm nay – Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết hôm nay (5/3). Theo giới truyền thông, Trung Quốc sẽ theo đuổi mục tiêu ngân sách giống như năm ngoái vì các nhà chức trách cố gắng phòng ngừa rủi ro tài chính, nhằm giữ cho nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới ổn định hơn.

Trong khi đó một báo cáo của Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia trình quốc hội cho biết, lạm phát ở Trung Quốc sẽ tăng tới 3% trong năm 2018 và nhấn mạnh rằng tỷ lệ thất nghiệp ở vùng thành thị có thể vẫn ở mức 4,5%.

Năm 2017, tỷ lệ lạm phát của Trung Quốc là 1,6%.

Ngoài ra, thâm hụt ngân sách của Trung Quốc sẽ khoảng 380 tỉ USD hay 2,6% GDP. Nhưng dù sao, chính phủ Trung Quốc vẫn nhằm mục tiêu giữ tỷ giá đồng nhân dân tệ ổn định với chỉ số giá tiêu dùng dự kiến là 3% trong năm 2018.

Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng Trung Quốc sẽ phát triển ở tất cả các khía cạnh về huấn luyện quân sự, tính sẵn sàng chiến đấu, sự vững vàng và kiên quyết trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh…

Về kinh tế, Ủy ban Phát triển quốc gia và Cải cách cho rằng Trung Quốc sẽ đầu tư khoảng 85 tỉ USD để phát triển kinh tế, tăng 6% so với năm 2017. Theo đó, nhà nước sẽ tập trung vào hỗ trợ ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn, cải thiện điều kiện sống ở các vùng xa xôi, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh xã hội…

Ngoài ra, theo Thủ tướng Lý Khắc Cường, Trung Quốc đặc biệt đặt mục tiêu mở cửa ngành công nghiệp cho nước ngoài đầu tư và mở rộng sự tiếp cận đối với một số ngành khác bao bồm y tế, giáo dục.

Trước đó, hãng tin Tân Hoa Xã cho biết ngân sách quốc phòng Trung Quốc sẽ tăng 8,1% lên 1,11 nghìn tỉ nhân dân tệ (175 tỉ USD) vào năm 2018. Như vậy, ngân sách quốc phòng Trung Quốc lớn thứ 2 thế giới, chỉ đứng sau Mỹ.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".