Tân thuyền trưởng Malaysia tuyên bố giúp đội nhà dự … World Cup

GD&TĐ - Tân huấn luyện viên trưởng tuyển Malaysia Kim Pan-gon đã có tuyên bố ‘sốc’ trong buổi lễ ra mắt chiều ngày 17/2.

Tân thuyềnn trưởng tuyển Malaysia Kim Pan-gon tuyên bố sốc trong lễ ra mắt chiều 17/2.
Tân thuyềnn trưởng tuyển Malaysia Kim Pan-gon tuyên bố sốc trong lễ ra mắt chiều 17/2.

“Tôi rất vinh dự và tự hào được dẫn dẵn đội tuyển Malaysia”, nhà cầm quân người Hàn Quốc mở lời: “Tôi gửi lời cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã cho tôi cơ hội hiện diện nơi đây”.

Vị chiến lược gia sinh năm 1969 được lựa chọn thay thế tiền nhiệm Tan Cheng Hoe bị sa thải sau thất bại tại AFF Cup 2021 và được kỳ vọng sẽ vực dậy bóng đá Malaysia.

“Tôi hiểu sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Malaysia”, ông Kim Pan-gon: “Chúng tôi sẽ làm việc hết sức để giúp bóng đá Malaysia vươn xa hơn tầm Đông Nam Á và vươn lên tầm cao mới”.

Tân huấn luyện viên Malaysia cũng không ngần ngại nói rõ mục tiêu sẽ giúp Malaysia có vé dự World Cup.

“Chúng tôi sẽ hướng tới tương lai bằng cách tập trung cho mục tiêu dự World Cup”, huấn luyện viên Kim Pan-gon nhấn mạnh: “Tương lai châu Á có thể có 9 suất dự World Cup nên nếu tất cả cùng cố gắng và đoàn kết sẽ đạt được mục tiêu”.

Hiện tại có 3 huấn luyện viên người Hàn Quốc dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á.

Việt Nam gặt hái được nhiều thành công khi ‘nên duyên’ cùng huấn luyện viên Park Hang-seo năm 2017.

Indonesia cũng đã có được danh hiệu Á quân AFF Cup 2021 cùng huấn luyện viên Shin Tae-yong và Malaysia giờ đây trông chờ vào tài thao lược của ông Kim Pan-gon.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.