Công bố kết quả bán độ ở tuyển Malaysia tại AFF Cup

GD&TĐ - Theo thông tin mới nhất từ tờ Bernama (Malaysia), Cơ quan điều tra độc lập của nước này chưa phát hiện dấu hiệu bán độ của tuyển Malaysia ở AFF Cup 2020 vừa qua.

Tuyển Malaysia không bán độ ở AFF Cup 2020
Tuyển Malaysia không bán độ ở AFF Cup 2020

Ở AFF Cup 2020 vừa qua, tuyển Malaysia gây thất vọng nặng nề khi sớm bị loại ở vòng bảng sau hai trận thua tan nát trước Việt Nam và Indonesia.

Sau giải đấu, HLV Tang Cheng Hoe đã lên tiếng nhận trách nhiệm và từ chức. Tiếp đó, tuyển Malaysia cũng bị điều tra vì nghi án bán độ ở AFF Cup.

Theo thông tin mới nhất từ tờ Bernama (Malaysia), Cơ quan điều tra độc lập của nước này đã chỉ ra 2 yếu tố chính là sự chia rẽ nội bộ và thiếu hòa hợp trong đội dẫn đến màn trình diễn thất vọng của tuyển Malaysia tại AFF Cup 2021.

Sự chia rẽ nội bộ ở ĐT Malaysia thể hiện qua việc xuất hiện 3 nhóm cầu thủ đối đầu với nhau ngay trong nội bộ đội bóng. Đó là nhóm những cầu thủ quốc nội, nhập tịch và trụ cột khiến đội tuyển suy yếu và thất bại thảm hại ở AFF Cup vừa qua.

Bên cạnh đó, tờ Bernama trích lời ông Dell Akbar - cựu Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia rằng ĐTQG nước này vẫn chưa phát hiện có dấu hiệu của bán độ tại AFF Cup 2020, thất bại của đội tuyển AFF Cup là do mâu thuẫn nội bộ và chuyên môn.

Tuy vậy, ông Dell Akbar vẫn sẽ tiếp tục dẫn đầu đoàn điều tra để đi sâu vào câu chuyện ở ĐTQG Malaysia, qua đó xác định cuối cùng là có "tiêu cực" hay không.

Không lâu sau khi HLV Tan Cheng Hoe từ chức. Hôm 21/1, FAM đã bổ nhiệm chiến lược gia Hàn Quốc Kim Pan-gon vào ghế huấn luyện viên trưởng tuyển Malaysia.

Thông báo trên trang chủ của FAM cho biết: "Ông Pan Gon được lựa chọn sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng các ứng cử viên từ trong và ngoài nước. FAM cảm thấy ông Pan Gon là người phù hợp nhất để dẫn dắt tuyển Malaysia, dựa vào kinh nghiệm lâu năm của ông ấy khi làm HLV ở cấp CLB và đội tuyển".

Trong sự nghiệp của mình, ông Kim Pan Gon gây chú ý trong hai lần dẫn dắt tuyển Hong Kong ở các giai đoạn 2009-2010 và 2012-2017.

Ông từng gây chấn động khi giúp đội bóng này giành huy chương vàng môn bóng đá nam tại Đại hội thể thao Đông Á 2009. Ở trận chung kết, tuyển Hong Kong của ông Pan Gon đã đánh bại Nhật Bản sau loạt sút luân lưu.

Theo thông báo mới nhất, tuyển Malaysia từ năm 2022 sẽ không còn chức danh Trưởng đoàn, sau khi ông Yusoff Mahadi cũng chính thức từ chức. Vai trò này hiện sẽ được giao hết cho HLV Kim Pan-gon với các trợ lý của mình, bao gồm có nhiều HLV phó người Hàn Quốc.

Tờ New Straits Times cũng cho biết, HLV Kim Pan-gon sẽ đến Malaysia từ tháng 2 và bắt đầu tiến hành cải tổ đội tuyển chuẩn bị cho mục tiêu kiếm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2023 thi đấu vòng loại thứ 3 từ tháng 6, sau đó là dự AFF Cup 2022 từ cuối năm.

HLV Kim Pan-gon cũng sẽ không trực tiếp dự kỳ SEA Games trong tháng 5 tại Việt Nam, mà là đội trẻ U23 do HLV Brad Maloney (Úc) dẫn dắt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ