Malaysia công bố cả ‘ê-kíp’ huấn luyện viên Hàn Quốc

GD&TĐ - Chiến lược gia người Hàn Quốc Kim Pan-gon chính thức trở thành tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Malaysia công bố tân huấn luyện viên người Hàn Quốc Kim Pan-gon.
Malaysia công bố tân huấn luyện viên người Hàn Quốc Kim Pan-gon.

Thông tin được Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Hamidin xác nhận trong buổi họp báo ngày 21/1.

“FAM xác nhận rằng đã bổ nhiệm chiến lược gia Kim Pan-gon thay thế vị trí mà huấn luyện viên Tan Cheng Hoe để lại”, ông Datuk Hamidin nhấn mạnh: “Nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ tới Malaysia cùng 3 trợ lý gồm huấn luyện viên thủ môn, trợ lý kỹ thuật và một chuyên gia phân tích trận đấu”.

Trong buổi họp báo, ông Datuk Hamidin cũng tiết lộ hợp đồng của chiến lược gia Kim Pan-gon với đội tuyển Malaysia có thời hạn 2 năm kèm theo điều khoản gia hạn thêm 2 năm.

“Dự kiến huấn luyện viên Kim Pan-gon sẽ đến Malaysia vào giữa tháng 2/2022 và sau đó bắt đầu vào công việc”, Chủ tịch FAM nhấn mạnh.

Malaysia dù được đánh giá cao trước giờ bóng lăn tại AFF Cup 2020 nhưng bất ngờ thi đấu không thành công. Họ thua cả tuyển Việt Nam lẫn Indonesia nên không thể vượt qua vòng bảng.

Sau giải đấu trên đất Singapore, chiến lược gia Tan Cheng Hoe đã đệ đơn xin từ chức và được FAM chấp thuận.

FAM sau đó có ý định mời gọi 2 cựu huấn luyện viên tuyển Thái Lan là Kiatisak và Akira Nishino ngồi vào ghế nóng thay thế ông Tan Cheng Hoe, nhưng không nhận được những cái gật đầu.

Trong bối cảnh đó, họ quyết định học theo Việt Nam và Indonesia chọn những huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc để “chọn mặt gửi vàng” và danh sách ứng viên gồm các ông Kim Hak-bum, Kim Pan-gon cùng Choi Yun-Kyum.

Mặc dù ‘kết’ nhất huấn luyện viên Kim Hak-bum, người từng dẫn dắt U23 Hàn Quốc vô địch U23 AFC Championship 2020 và Huy chương vàng Á vận hội 2018. Tuy nhiên, quá trình đàm phán với vị chiến lược gia này không suôn sẻ.

Cuối cùng, FAM quyết định chọn ông Kim Pan-gon ngồi vào ‘ghế nóng’ thay thế Tan Cheng Hoe. Lý lịch của tân huấn luyện viên Malaysia cũng không phải ‘hạng xoàng’ khi từng dẫn dắt tuyển Hong Kong và hiện là trưởng ban giám sát đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

Như vậy, Malaysia lần đầu bổ nhiệm huấn luyện viên Hàn Quốc dẫn dắt đội tuyển quốc kể từ năm 1963. Quyết định của FAM được xem là học hỏi sự thành công của tuyển Việt Nam và Indonesia khi tin tưởng các nhà cầm quân đến từ xứ Kim Chi.

Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công kể từ khi ký hợp đồng với chiến lược gia Park Hang-seo năm 2017.

Indonesia cũng ngay lập tức tạo được tiếng vang khi ‘nên duyên’ với Shin Tae-yong và ngôi vị Á quân AFF Cup 2020 đã minh chứng cho điều đó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ