Tân Sơn Nhất đóng một đường băng, khuyến nghị hành khách theo dõi lịch bay

GD&TĐ - Sân bay Tân Sơn Nhất tạm đóng cửa một đường bằng nên sẽ ảnh hưởng đến giờ đi/đến của các chuyến bay, đặc biệt trong khung giờ cao điểm có nhiều chuyến bay, cất hạ cánh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 18/3, thông tin từ Cảng vụ hàng không Miền Nam cho biết, hai hôm trước (từ 8h ngày 16/3), ngay khi đưa đường cất/hạ cánh (đường băng) 25R/07L vào khai thác lại, sân bay Tân Sơn Nhất lại đóng cửa tạm thời đường băng CHC 25R/07R.

Việc sân bay Tân Sơn Nhất tạm đóng cửa một đường băng để phục vụ thi công các đường lăn thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường băng, các đường lăn sân bay Tân Sơn Nhất.

Hiện nay, toàn dự án sắp xong. Thời gian tạm dừng một đường cất/hạ cánh đến hết tháng 3.

Việc một đường băng bị đóng cửa sẽ phần nào làm ảnh hưởng đến giờ đi/đến của các chuyến bay, đặc biệt trong khung giờ cao điểm có nhiều chuyến bay, cất hạ cánh.

Do sân bay Tân Sơn Nhất tạm dừng một đường cất hạ cánh từ nay tới 30/4, các hãng hàng không khuyến nghị hành khách theo dõi lịch bay thường xuyên để chủ động kế hoạch đi lại.

Trong ngày 17/3, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ hơn 62.000 lượt khách, trong đó khách quốc nội đạt 58.000 lượt khách, quốc tế khoảng 4.000 lượt. Dự báo, trong hôm nay và hai ngày cuối tuần lượng khách đi lại tăng, trong đó chủ yếu là khách quốc nội.

Từ hôm 21/2 - 15/3, Cục Hàng không tạm dừng khai thác đường băng 25R/07L sân bay Tân Sơn Nhất để phục vụ thi công các đường lăn thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường băng, các đường lăn sân bay Tân Sơn Nhất.

Trong thời gian này đến 30/4, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã điều chỉnh tham số điều phối đường hạ cất cánh tại Tân Sơn Nhất xuống còn 30 chuyến/giờ; tham số điều phối nhà ga nội địa đi là 24 chuyến/giờ; tham số điều phối nhà ga nội địa đến 20 chuyến/giờ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ