Nguyễn Đặng Anh Khoa vừa tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình tài năng ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm luận văn cao nhất toàn khóa và nhận học bổng 4 tỷ đồng cho bậc tiến sĩ tại Đại học Deakin (Australia).
Luận văn đạt điểm 9,9/10
Đam mê Toán ứng dụng từ những ngày học chuyên Toán tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bình Định), Khoa nhanh chóng đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa và theo đuổi ngành Khoa học máy tính. Chàng trai đất Võ tin rằng chuyên ngành này có thể giúp mình rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề bằng cách xoay quanh toán học và tư duy logic.
“Tham gia các cuộc thi Toán khiến mình nhận ra rằng có rất nhiều người giỏi. Việc học hỏi lối tư duy và các ý tưởng từ họ đã giúp mình xây dựng được sự tự tin khi đối diện với các vấn đề mới”, Khoa hào hứng nói về niềm đam mê Toán học.
Năm đầu đại học, Khoa cho rằng đây là thời gian “xả hơi” sau ba năm học THPT căng thẳng nên dành nhiều thời gian tham gia các câu lạc bộ và học ngoại ngữ. Sang năm 2, Khoa mới quyết định tập trung nhiều hơn vào các kiến thức chuyên ngành. Tân cử nhân Trường Đại học Bách khoa cho biết từng gặp khó khăn khi không đạt kết quả tốt ở một môn quan trọng, nhưng điều đó trở thành động lực để cậu quyết tâm cải thiện.
“Việc không đạt điểm tốt ở một môn quan trọng khiến mình tự ti, nhưng đó cũng là động lực để mình quyết tâm cải thiện điểm số”, Khoa chia sẻ về lần đạt điểm 9,1 sau khi học lại một môn chuyên ngành.
Sang năm thứ 3, Khoa bắt đầu nghiêm túc với việc suy nghĩ về những vấn đề trong ngành mà mình muốn đào sâu, phục vụ cho hoài bão làm nghiên cứu sau này. Từ việc là thành viên của câu lạc bộ Big Data (dữ liệu lớn) của trường, Khoa đã được các thầy cô định hướng và phát triển luận văn tốt nghiệp liên quan đến chủ đề này.
“Quá trình tìm kiếm giải pháp để xử lý một nguồn dữ liệu lớn từ thương mại viễn thông đã tạo cơ hội cho tụi mình vận dụng kiến thức cơ sở và mở rộng áp dụng thành công trên thực tế. Thành quả đạt được sau quá trình này là một bài báo khoa học được đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus và điểm luận văn đạt 9,9/10”, Khoa kể.
Nói về thành tích này, TS Lê Thanh Vân - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM) và cũng là giảng viên hướng dẫn của Khoa cho biết, đây là điểm luận văn gần như tuyệt đối và cao nhất toàn khóa. Khoa đã thể hiện khả năng tự học tốt, nhanh nhẹn nắm bắt các vấn đề mà giảng viên gợi ý. Ngoài ra, em còn nắm vững các kiến thức về toán, giải thuật, đồng thời biết cách vận dụng thích hợp để giải quyết vấn đề.
Không chỉ giỏi nghiên cứu, thành tích học tập của Khoa cũng đáng nể với điểm trung bình 9,13, đồng thời cậu còn có chứng chỉ IELTS 7.5 và tiếng Nhật N5. Chia sẻ về bí quyết học tập, Khoa cho biết, thay vì ôn tập dàn trải từ đầu kỳ, cậu chỉ tập trung vào những kiến thức cốt lõi rồi đến cuối kỳ mới luyện tập giải đề.
Chàng trai 22 tuổi còn đánh giá cao việc đi học nhóm vì cho rằng phương pháp này giúp trao đổi kiến thức, chia sẻ tài liệu và hỗ trợ nhau học tốt hơn. Trong lớp, Khoa thường nhận biết những bạn hay giơ tay phát biểu, đạt điểm bài tập cao, sau đó liên hệ và rủ học nhóm chung. Đến cuối kỳ, cậu còn xin tài liệu hoặc hỏi cách học của những bạn này để học theo.
![Nguyễn Đặng Anh Khoa nhận danh hiệu cúp toàn năng. Ảnh: Quỳnh Như tan-cu-nhan-dat-hoc-bong-tien-si-2.jpg](https://cdn.giaoducthoidai.vn/images/01d9bdbe00638231f04160fb36453974fbd61be7a3af70b08bba46e98b285b90daddb3b597de51806f5a17245b64e7f7b999d93cb5cd32714a569698b6a85b81/tan-cu-nhan-dat-hoc-bong-tien-si-2.jpg)
Học bổng tiến sĩ 4 tỷ đồng
Không những chăm chỉ học tập, Khoa còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Cậu coi đây là cơ duyên kết nối tới những thành công hiện tại. “Nhờ tham gia câu lạc bộ tiếng Nhật, mình làm quen được một số bạn trong nhóm đồ án. Khi làm đồ án thì mình cảm thấy yêu thích và mong muốn theo đuổi lĩnh vực dữ liệu lớn. Sau đó, nhóm mình cùng liên hệ TS Lê Thanh Vân là chuyên gia trong lĩnh vực này để được hướng dẫn. Đó là cơ duyên đưa mình đến với dữ liệu lớn cũng như tất cả những điều mà mình có ở hiện tại”, Khoa bộc bạch.
Đầu năm 4, Khoa bắt đầu công việc trợ giảng tại hai lớp học phần thí nghiệm, thực hành và môn Kỹ thuật lập trình là chính môn mà cậu đã học cải thiện. Công việc này không chỉ giúp Khoa ôn tập và củng cố kiến thức, mà còn hỗ trợ các sinh viên khóa sau. Chàng trai Bình Định còn làm trợ lý nghiên cứu ở phòng Lab trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Ở đây, Khoa học thêm kỹ năng nghiên cứu và được tiếp xúc với nhiều chuyên gia mảng toán ứng dụng và trí tuệ nhân tạo.
“Với sự giới thiệu từ các thầy tại đây, mình biết đến học bổng nghiên cứu của Đại học Deakin và nhận thấy đề tài nghiên cứu tại đây phù hợp với luận văn của mình. Từ đó, mình đã ứng tuyển và nhận được học bổng tiến sĩ khoảng 4 tỷ đồng”, Khoa chia sẻ.
Chàng trai 22 tuổi cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi lĩnh vực dữ liệu lớn với biểu diễn đồ thị và tập trung vào các mạng điều hòa gen trong tin sinh học. Chia sẻ về công việc nghiên cứu tại Australia, Khoa tỏ ra khá hứng thú, dù gặp một chút khó khăn trong giao tiếp. “Tiếng Anh - Úc có điểm khác biệt so với tiếng Anh - Mỹ nhưng mình sẽ cố gắng để nghe hiểu tốt hơn”, Khoa tâm sự.
Nhìn lại hành trình 4 năm đại học, Khoa không nghĩ mình có thể tiến xa được đến vậy bởi cậu chỉ tập trung vào trải nghiệm ở hiện tại. Quan trọng nhất là từ những trải nghiệm này mà bản thân học được gì. “Tất nhiên, không phải muốn đi thế nào cũng được, mình phải hình dung được con đường muốn đi, rồi từ đó đi từng bước một thật chắc chắn. Nếu không đạt được điều này thì mình cũng sẽ cố gắng cho cái khác”, Khoa nói.
Trong đợt tốt nghiệp trao bằng tốt nghiệp các hệ đào tạo đại học và sau đại học tháng 11/2024 của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), nhà trường cấp bằng tiến sĩ cho 16 nghiên cứu sinh; bằng thạc sĩ cho 249 học viên cao học và cấp bằng kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân cho 2.976 sinh viên. Trường Đại học Bách khoa ghi nhận 27,8% sinh viên đạt xếp loại giỏi trở lên trong tổng số sinh viên tốt nghiệp.