Tạm giam đối tượng điều khiển ôtô kéo lê người khác dưới gầm xe

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an An Giang khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam người đàn ông điều khiển xe ôtô kéo lê người bị tai nạn tự té đang nằm trên đường.

 Cán bộ Công an ghi lời khai của bị can Trần Hoài Thanh (ảnh: Nghiêm Túc)
Cán bộ Công an ghi lời khai của bị can Trần Hoài Thanh (ảnh: Nghiêm Túc)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Hoài Thanh (sinh năm 1978, cư trú khu phố 4, Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, tối ngày 19/12/2022, Trần Hoài Thanh điều khiển xe ôtô 7 chổ, biển kiểm soát 72A-366.31 chở một số người bạn đi nhậu.

Bị can Trần Hoài Thanh (ảnh: Nghiêm Túc)

Bị can Trần Hoài Thanh (ảnh: Nghiêm Túc)

Đến khoảng 00 giờ 30 phút ngày 20/12/2022, sau khi nhậu cùng với một số người bạn xong thì Thanh tiếp tục điều khiển ôtô chở đưa bạn về nhà.

Khi đến khu vực khóm Long An B, (phường Long Phú, thị xã Tân Châu) do trong người có nồng độ cồn, thiếu quan sát nên Thanh đã điều khiển ôtô cán qua người ông Nguyễn Minh Qui (sinh năm 1982, cư trú huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đang nằm trên đường do bị tai nạn tự té trước đó.

Xe ôtô kéo lê ông Qui dưới gầm xe một đoạn khoảng 70 mét thì dừng lại.

Lúc này, Thanh xuống xe kiểm tra thì phát hiện ông Qui nằm bất tỉnh dưới gầm xe nên tri hô người dân xung quanh đến giúp đưa ông Qui đi bệnh viện cấp cứu.

Do ông Qui bị đa chấn thương rất nặng nên được chuyển lên bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh để điều trị, tỷ lệ thương tích là 75 %.

Hiện vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.