Tài xế, hàng hoá vướng nhiều thủ tục để được vào khu vực TP. Cần Thơ

GD&TĐ - Sáng nay 26/8, nhiều tài xế vận chuyển hàng hoá ở khu trung chuyển mệt mỏi chờ đợi các thủ tục và không thể vận chuyển hàng vào khu vực nội thành do những quy định của thành phố Cần Thơ.

Nhiều phương tiện giao thông vướn nhiều thủ tục khi vận chuyển hàng hoá vào khu vực TP Cần Thơ.
Nhiều phương tiện giao thông vướn nhiều thủ tục khi vận chuyển hàng hoá vào khu vực TP Cần Thơ.

Trước đó, UBND TP Cần Thơ có văn bản yêu cầu các phương tiện vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh, thành khác đến thành phố đều phải đăng ký trước với Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp hoặc UBND các quận, huyện. 

Đồng thời, tài xế điều khiển phương tiện phải đến điểm tập kết và buộc phải chuyển đổi lái xe khác là người đang ở Cần Thơ, sau đó chở hàng hóa vào thành phố.

Nhiều phương tiện giao thông vận chuyển hàng hoá xếp hàng dài, mòn mỏi chờ đợi các thủ tục, quy định của thành phố.
Nhiều phương tiện giao thông vận chuyển hàng hoá xếp hàng dài, mòn mỏi chờ đợi các thủ tục, quy định của thành phố.
Anh Đinh Văn Long, một tài xế vận chuyển hàng hoá từ Đồng Nai trở về bức xúc, cho biết: Việc đổi tài xế khác là người đang ở Cần Thơ, có chắc chắn rằng họ không mắc Covid-19. Họ có test nhanh thì tôi cũng có test nhanh, kêu tài xế ra đổi mà đợi đến giờ vẫn chưa có người để đổi.
Anh Đinh Văn Long, một tài xế vận chuyển hàng hoá từ Đồng Nai trở về bức xúc, cho biết: Việc đổi tài xế khác là người đang ở Cần Thơ, có chắc chắn rằng họ không mắc Covid-19. Họ có test nhanh thì tôi cũng có test nhanh, kêu tài xế ra đổi mà đợi đến giờ vẫn chưa có người để đổi.
Lực lượng chức năng phải căng mình hỗ trợ nơi đỗ xe để tránh ùn tắc giao thông.
Lực lượng chức năng phải căng mình hỗ trợ nơi đỗ xe để tránh ùn tắc giao thông.
Trước những quy định của thành phố, nhiều tài xế dùng ghế bố để nghỉ ngơi chờ đợi thủ tục.
Trước những quy định của thành phố, nhiều tài xế dùng ghế bố để nghỉ ngơi chờ đợi thủ tục.
Anh Nguyễn Văn Thanh, tài xế vận chuyển bưu phẩm từ Hồ Chí Minh về Cần Thơ cho biết: Xe anh đã được đăng ký mã QR, "Vùng Xanh" nhưng vẫn không được phép vận chuyển vào trong thành phố. Sáng giờ phải đậu tại đây để chờ xe trong Bưu điện Cần Thơ ra nhận".
Anh Nguyễn Văn Thanh, tài xế vận chuyển bưu phẩm từ Hồ Chí Minh về Cần Thơ cho biết: Xe anh đã được đăng ký mã QR, "Vùng Xanh" nhưng vẫn không được phép vận chuyển vào trong thành phố. Sáng giờ phải đậu tại đây để chờ xe trong Bưu điện Cần Thơ ra nhận".
Một số tài xế phải nấu ăn tại khu vực trung chuyển trong thời gian chờ đợi xe từ trong khu vực thành phố ra nhận hàng.
Một số tài xế phải nấu ăn tại khu vực trung chuyển trong thời gian chờ đợi xe từ trong khu vực thành phố ra nhận hàng.
Một số khác cam chịu, chấp hành quy định, ngồi đợi trong khi vận chuyển hàng hoá sang xe khác.
Một số khác cam chịu, chấp hành quy định, ngồi đợi trong khi vận chuyển hàng hoá sang xe khác.
Trước thực tế thiếu người lao động, một số doanh nghiệp vận động cả bảo vệ và người thân ra khu vực tập kết để trung chuyển hàng hoá vào khu vực thành phố.
Trước thực tế thiếu người lao động, một số doanh nghiệp vận động cả bảo vệ và người thân ra khu vực tập kết để trung chuyển hàng hoá vào khu vực thành phố.
Nhiều người mệt mỏi trước quy định, hàng hoá bốc xếp liên tục vừa phát sinh thêm chí phí vừa dễ gây hư hỏng hàng hoá do chuyển đổi
Nhiều người mệt mỏi trước quy định, hàng hoá bốc xếp liên tục vừa  phát sinh thêm chí phí vừa dễ gây hư hỏng hàng hoá do chuyển đổi 
Các tài xế hy vọng thành phố sớm điều chỉnh quy định, để tạo điều kiện lưu thông hàng hoá cho người dân.
Các tài xế hy vọng thành phố sớm điều chỉnh quy định, để tạo điều kiện lưu thông hàng hoá cho người dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ