Cần Thơ kiến nghị xin bổ sung thêm vắc xin phòng dịch Covid-19

GD&TĐ - Thành phố Cần Thơ triển khai đồng loạt tiêm ngừa ở các quận/huyện, với năng lực tiêm bình quân hơn 20.000 liều/ngày, hiện thành phố chỉ còn khoảng 10.000 liều và sẽ tiếp tục tiêm cho đến khi hết vắc xin,

Công tác tiêm ngừa được bố trí giãn cách, đảm bảo an toàn cho người dân.
Công tác tiêm ngừa được bố trí giãn cách, đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ, tính đến hôm nay, lượng vắc xin phân bổ cho các quận/huyện đều đã hết, thành phố gần như không còn đủ vắc xin để tiêm cho dân. Với việc triển khai tiêm đồng loạt ở tất cả các quận/huyện, hiện thành phố chỉ còn khoảng 10.000 liều và sẽ tiếp tục tiêm cho đến khi hết vắc xin.

Hiện thành phố đã có văn bản báo cáo Bộ Y tế về tình trạng hết vắc xin, đồng thời đề nghị xin Bộ Y tế trước mắt cấp cho thành phố 300.000 liều và số vắc xin chưa cấp trong tháng 7 để gấp rút triển khai tiêm phòng cho người dân.

Theo kế hoạch, trong tháng 7 vừa qua, Bộ Y tế sẽ phân bổ cho thành phố khoảng 250.000 liều vắc xin, nhưng hiện chỉ mới cấp 158.000 liều.

Ngoài ra, từ nay cho đến cuối năm, Bộ Y tế sẽ cấp thêm cho thành phố hơn 1,5 triệu liều vắc xin, số lượng vắc xin này sẽ đủ để tiêm 2 mũi cho 95% dân số trong độ tuổi tiêm chủng của thành phố.

Theo thông tin từ Sở Y tế, thành phố bố trí 150 bàn tiêm với năng lực tiêm khoảng 20.000 - 30.000 liều/ngày. Tính đến nay, thành phố đã tiêm hơn 220.000 liều vắc xin, trong đó tiêm mũi 1 là 212.549 liều và mũi 2 là 7.548 liều.

Sau 2 ngày ra quân triển khai chiến dịch xét nghiệm tầm soát cộng đồng diện rộng trên địa bàn 9 quận huyện, thành phố đã thực hiện xét nghiệm 124.016 hộ với 221.041 người.

Qua đó phát hiện 70 trường hợp test nhanh dương tính, ngay sau khi phát hiện, ngành y tế tiến hành đưa đi cách ly và xét nghiệm PCR kết quả 39 trường hợp dương tính, 3 trường hợp âm tính. Các trường hợp còn lại hiện đang thực hiện xét nghiệm khẳng định.

Trong ngày 10/8, thành phố ghi nhận 102 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 39 ca được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 tính từ 8/7 đến nay là 2.488 người, 545 trường hợp điều trị khỏi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.