Tại sao Nga cần vùng đệm ở Kursk?

GD&TĐ - Lực lượng Nga tiếp tục tiến về phía quân đội Ukraine đang rút lui ở khu vực Kursk, nơi thành phố Sudzha vừa được giải phóng.

Xe tăng Abrams bị Ukraine bỏ lại khi rút quân.
Xe tăng Abrams bị Ukraine bỏ lại khi rút quân.

Vùng đệm

Khi việc giải phóng khu vực Kursk sắp hoàn thành, Tổng thống Vladimir Putin đã nhấn mạnh nhu cầu tạo ra một khu vực an ninh rộng hơn tại Kursk. Tất cả là về điều gì?

David Pyne, một học giả thuộc Lực lượng đặc nhiệm EMP và cựu sĩ quan Bộ Quốc phòng Mỹ, chia sẻ với Sputnik rằng mục tiêu là bảo vệ Kursk khỏi các cuộc tấn công bằng pháo binh tầm xa của Ukraine.

Đồng tình với ông là Earl Rasmussen, một trung tá đã nghỉ hưu của Quân đội Mỹ, người lưu ý rằng khu vực này nên được mở rộng sang các khu vực của Ukraine bên kia biên giới, bao gồm cả Sumy, để đảm bảo an ninh cho khu vực Kursk.

Thành phố Sudzha ở vùng Kursk đã được giải phóng khỏi đối phương nằm cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 10 km.

Ngoài Sumy do Kiev kiểm soát, các khu vực của Ukraine bên kia biên giới bao gồm các thành phố như Konotop, Belopolye và Akhtyrka, cũng nằm dưới sự kiểm soát của Kiev.

Quân đội Ukraine sử dụng vũ khí nào để tấn công khu vực biên giới Nga?

Các lực lượng Ukraine sử dụng hầu hết các loại pháo do phương Tây cung cấp, bao gồm Caesar, PzH 2000 và M777, tất cả đều có tầm bắn lên tới 35 km.

Ngoài ra, Kiev còn được sử dụng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ sản xuất và cung cấp HIMARS có tầm bắn lên tới 80 km, hệ thống tên lửa đa nòng RM-70 Vampire do Séc sản xuất có tầm bắn trên 20 km.

Cùng với đó là pháo phản lực MLRS BM-21 Grad thời Liên Xô, tầm bắn lên đến 30 km, pháo MLRS BM-27 Uragan thời Liên Xô, có tầm bắn 35 km.

Điều này có nghĩa là gì?

Về mặt chiến thuật và tác chiến, tiền tuyến Kursk nên được di chuyển cách biên giới Nga-Ukraine tới 100 km tại khu vực Kursk. Việc tạo ra vùng an ninh rộng 100 km buộc quân đội Nga phải kiểm soát Sumy, Konotop, Belopolye và Akhtyrka.

Hồi kết cuộc thập tự chinh tại Kursk

DeepState, nhóm phân tích thông tin tình báo có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, vừa công bố bản đồ cho thấy các đơn vị nước này còn hiện diện tại hai khu vực sát biên giới ở tỉnh Kursk. Cả hai vùng đều bị tấn công từ nhiều hướng và gần như chia cắt hoàn toàn.

Nhóm phân tích Ukraine ước tính diện tích Kiev còn nắm giữ tại Kursk là khoảng 110 km2. Con số này tương đương gần 8,5% tổng diện tích mà Ukraine giành được khi phát động chiến dịch tấn công tỉnh Kursk hồi tháng 8/2024.

Khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố Kiev đã kiểm soát khoảng 1.300 km2 lãnh thổ đối phương.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin do DeepState đưa ra. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cũng cập nhật bản đồ chiến sự tại Kursk, ngầm thừa nhận đã rút hoàn toàn lực lượng khỏi Sudzha, đô thị lớn nhất Kiev từng giành được và là trung tâm chỉ huy, hậu cần trong chiến dịch Kursk.

Hãng thông tấn Reuters đánh giá đà tiến quân ở Kursk cho phép Nga đe dọa tỉnh Sumy bên kia biên giới, nhưng chỉ ra rằng Kiev cũng đã tăng cường phòng thủ tại tỉnh này.

Ukraine mở chiến dịch tấn công Kursk với mong muốn buộc Nga rút quân về bảo vệ tỉnh biên giới, ngăn bước tiến của đối phương ở mặt trận Donbass, đồng thời tạo đòn bẩy cho chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky tại những cuộc đàm phán trong tương lai.

Chiến dịch khi đó được một số nhà phân tích ví như "canh bạc tất tay" của Ukraine khi họ đang thất thế trên nhiều mặt trận. Tuy nhiên, tình hình không như Kiev kỳ vọng. Sau thời gian đầu bị bất ngờ, quân đội Nga đã củng cố lực lượng và huy động hàng chục nghìn quân cho mặt trận Kursk, từng bước ổn định mặt trận và đẩy lùi đối phương.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 14 tháng 3 tuyên bố quân đội Ukraine đã "hoàn thành mục tiêu" trong chiến dịch tấn công tỉnh Kursk. Ông Zelensky không cho biết số lượng các đơn vị Ukraine đã rút khỏi tỉnh Kursk, nhưng giới chuyên gia phương Tây nhận định đây là một trong những dấu hiệu cho thấy chiến dịch của Kiev đang đi đến hồi kết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ