Theo Jerusalem Post, dưới đây là các khả năng tấn công và phòng thủ mà quân đội Mỹ sẽ gặp phải khi giao tranh leo thang.
Máy bay không người lái
Yafa: Máy bay không người lái (UAV) cỡ lớn có tầm hoạt động 2.600 km, mang theo 20-50 kg thuốc nổ và được ứng dụng công nghệ tàng hình.
Samad-3: UAV cỡ lớn có tầm hoạt động 1.800 km, tốc độ tối đa 250 km/h và tải trọng 18 kg.
Samad-4: Phiên bản có hai quả bom không điều khiển ở các điểm cứng dưới cánh. Tầm bay 2.000 km, tải trọng 50 kg.
Qasef-1 & Qasef-2K: Máy bay không người lái kamikaze đơn giản, giá rẻ có tầm hoạt động hơn 100 km và tải trọng 30 kg.
Wa'aed: Đạn dược lơ lửng có đặc điểm giống Shahed 136. Tốc độ tối đa 185 km/h và đầu đạn 50 kg.
Mirsad-1 & 2: Máy bay không người lái giám sát dựa trên thiết kế ngược của Boeing RQ-21 Blackjack.
Tên lửa
Palestine-2: Tên lửa siêu thanh nhiên liệu rắn hai tầng. Tầm bắn 2.150 km, tải trọng 500 kg, tốc độ tối đa Mach 16 và khả năng cơ động cao khi tấn công mục tiêu.
Hatem-2: Tên lửa siêu thanh có tầm bắn 150-385 km, tốc độ tối đa Mach 5-8. Trọng lượng đầu đạn chưa được công bố.
Burkan: Dòng tên lửa tầm ngắn di động có nguồn gốc từ tên lửa Scud của Liên Xô: tầm bắn 1.000 km, đầu đạn 250 kg.
Karrar: Tên lửa nhiên liệu rắn có tầm bắn 300 km, đầu đạn 500 kg.
Quds-4: Tên lửa hành trình có tầm bắn 2.000 km. Trọng lượng đầu đạn hiện vẫn được Houthi bảo mật.
Moheet: Tên lửa chống hạm có điều khiển được phát triển từ tên lửa V-750 của Liên Xô. Những khả năng của vũ khí này hiện vẫn còn là sự bí mật với Mỹ và đồng minh.
P-15 Termit: Tên lửa chống hạm của Liên Xô. Tầm bắn 40 km, đầu đạn 454 kg.
Asef-2: Tên lửa chống hạm. Tầm bắn 450 km, trọng lượng đầu đạn lên tới 500 kg.
Mandab-2: Tên lửa hành trình trên biển. Tầm bắn 300 km, mang được đầu đạn nặng 165 kg.
Phòng không
Yemen ngày nay bắt đầu phát triển hệ thống phòng không nhờ Liên Xô. Moscow đã ký các hiệp ước hữu nghị và hợp tác với cả Cộng hòa Ả Rập Yemen (chiếm phần lớn Yemen do Houthi kiểm soát ngày nay) và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Yemen, một quốc gia riêng biệt ở miền Nam Yemen ngày nay, vào những năm 1960.
Đi kèm với sự hỗ trợ ngoại giao và hỗ trợ kinh tế và cơ sở hạ tầng lớn, tình bạn với Liên Xô có nghĩa là vũ khí – bao gồm tên lửa đạn đạo tinh vi, phòng thủ bờ biển, chống tăng và công nghệ tên lửa phòng không.
Hệ thống tên lửa 2K12 Kub/Kvadrat (phân loại của NATO là SA-6 Gainful) được Houthi hiện đại hóa thành FrankenSAM sử dụng tên lửa 3M9 được gọi là Fater-1.
Hệ thống tên lửa S-75 Dvina (định danh của NATO là SA-2 Guideline), một hệ thống phòng không tầm cao.
Tên lửa S-125 Neva/Pechora (định danh của NATO là SA-3 Goa), các biến thể nâng cấp của nó được biết là đã được chuyển giao cho cả Yemen vào những năm 70 và 80.
Hệ thống tên lửa đất đối không tầm thấp cơ động cao gắn trên xe 9K31 Strela-1 (phân loại của NATO là SA-9 Gaskin),
R-60 Molniya (định danh của NATO là AA-8 Aphid) - một hệ thống tên lửa không đối không từng được sử dụng trên máy bay MiG-21, MiG-29 và Su-22M3 của Yemen, được các kỹ sư từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Tên lửa Yemen chuyển đổi thành một tên lửa đất đối không có thể phóng từ thùng xe bán tải.
R-73 (NATO định danh là AA-11 Archer) – một tên lửa không đối không khác của Liên Xô được cải tiến thành SAM, được gọi là Thaqib-1.
Tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn R-27 và R-77 (phân loại của NATO là AA-10 Alamo và AA-12 Adder), được Yemen chuyển đổi thành Thaqib-2 và Thaqib-3.
Hệ thống tên lửa đất đối không xách tay 9K32 Strela-2, 9K34 Strela-3 và 9K38 Igla (tên mã NATO là SA-7 Grail, SA-14 Gremlin và SA-18 Grouse).
Pháo phòng không kéo 12,7 và 14,5 mm của Liên Xô và pháo tự động phòng không hai nòng ZU-23 kéo 22 mm – số lượng của chúng ở Yemen ước tính lên tới hàng trăm.
Liên Xô cũng cung cấp cho Yemen một loạt các radar giám sát và phát hiện mục tiêu tối tân, bao gồm: Hệ thống radar P-18 (tên mã NATO là Spoon Rest D) và P-19 Danube (tên mã NATO là Flat Face B) 2d UHF.
Radar băng tần G/H 1S91 SURN (tên gọi của NATO là Straight Flush) công suất 26 kW với phạm vi lên tới 75 km dành cho hệ thống tên lửa Kub và Kvadrat.
Radar đo độ cao (đo độ cao) PRV-13 của Liên Xô (tên mã NATO là Odd Pair) – được phát hiện tại một cuộc duyệt binh quân sự ở Sanaa năm 2022.
"Trong thời kỳ Liên Xô, các chuyên gia và cố vấn quân sự của chúng tôi hiện diện rộng rãi ở Iraq, Yemen và Libya", Trung tướng (đã nghỉ hưu) Aytech Bizhev, cựu phó chỉ huy Hệ thống Phòng không Liên hợp CIS, nói khi bình luận về sự hiện diện rộng rãi của hệ thống phòng không Liên Xô ở Yemen.
"Các quốc gia Trung Đông nằm trong vùng lợi ích của Liên Xô. Đây là những quốc gia mà chúng tôi có quan hệ rất hữu nghị. Do đó, chúng tôi đã giúp đỡ, hỗ trợ trong việc tạo ra các hệ thống phòng không cho họ. Chúng tôi đã tạo ra nó và họ đã mua vũ khí của chúng tôi, đến tận ngày nay, những vũ khí vẫn được sử dụng rất hiệu quả.
Họ đã được đưa vào nhiệm vụ chiến đấu trong điều kiện khí hậu rất khó khăn – trong cái nóng, trong bão cát, dưới cái nắng như thiêu đốt, họ đã thực hiện các nhiệm vụ được giao cho mình", Bizhev nói.
Tướng Bizhev lưu ý rằng, không chỉ hệ thống Kub mà tất cả những vũ khí có nguồn gốc của Liên Xô đều tỏ ra đặc biệt bền bỉ ở Yemen nhờ tính đơn giản và độ tin cậy của nó.
Mặc dù đã khá cũ, những hệ thống này vẫn chứng minh được sức mạnh đủ để phá hủy hơn một chục máy bay không người lái hạng nặng MQ-9 Reaper của Mỹ, cùng với các máy bay phản lực và trực thăng Blackhawk, Apache, F-15, F-16, Tornado và Typhoon của các đồng minh Mỹ trong suốt cuộc xung đột kéo dài một thập kỷ qua ở Yemen.