Israel tấn công Gaza vài giờ sau khi Tổng thống Trump công bố kế hoạch giải giáp Hamas

GD&TĐ - Ngày 31/7, RT đưa tin, Israel bắt đầu tấn công khắp Gaza, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch giải giáp Hamas.

Gaza ngày 30/7/2026.
Gaza ngày 30/7/2026.

Theo các báo cáo truyền thông, ít nhất một người Palestine đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong các vụ tấn công của Israel hôm 31/7.

Kế hoạch giải giáp Hamas đạt được vào cuối ngày 30/7 sau các cuộc đàm phán do Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ làm trung gian dưới sự bảo trợ của Hội đồng Hòa bình do Mỹ đứng đầu.

Ông Trump ca ngợi đây là một “bước tiến mang tính bước ngoặt hướng tới hòa bình và an ninh lâu dài”, và là một cột mốc quan trọng trong kế hoạch 20 điểm của ông dành cho vùng lãnh thổ này.

Tuy nhiên, cả Hamas và các quan chức Israel đều đã đặt câu hỏi về các điều khoản quan trọng của thỏa thuận.

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir mô tả bản dự thảo thỏa thuận là “không thể chấp nhận được đối với Israel”.

Viết trên Telegram, ông nói, các vụ “ám sát có chủ đích” nhằm vào “những phần tử khủng bố Hamas” ở Gaza phải tiếp tục, cùng với việc “khuyến khích” người Palestine “di cư” khỏi vùng lãnh thổ này.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định, lực lượng Israel sẽ “duy trì hiện diện trong các khu vực an ninh chừng nào còn cần thiết”.

Hamas khẳng định sẽ không có bất kỳ sự giải giáp nào diễn ra chừng nào lực lượng Israel còn hiện diện ở Gaza.

Nhóm này cho biết, bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc giao nộp vũ khí hạng nặng đều phụ thuộc vào việc chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch, Israel rút quân hoàn toàn, tái thiết, các đảm bảo quốc tế và tiến trình hướng tới việc thành lập nhà nước Palestine.

Theo Hamas, Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza (NCAG), một cơ quan kỹ trị của Palestine được thành lập bởi Hội đồng Hòa bình, sẽ trở thành cơ quan duy nhất chịu trách nhiệm quản lý và lưu trữ vũ khí của Hamas.

Hamas đã nhắc lại, bất kỳ sự chuyển giao nào cũng vẫn phụ thuộc vào việc Israel rút quân và tăng cường viện trợ nhân đạo vào vùng lãnh thổ này.

Theo lộ trình đã công bố, Israel phải hoàn thành “không chậm trễ” các cam kết còn lại theo thỏa thuận ngừng bắn tháng 10/2025, “đặc biệt là việc chấm dứt các hoạt động quân sự”.

Hamas và các phe phái Palestine khác sẽ chuyển giao các chức năng quản trị dân sự và an ninh cho NCAG.

Vũ khí hạng nặng và cơ sở hạ tầng quân sự sau đó sẽ được giải giáp dưới sự quản lý của ủy ban này, trong khi lực lượng Israel sẽ rút quân theo từng giai đoạn.

Ban Hòa bình được thành lập theo kế hoạch Gaza của Tổng thống Trump sau thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 10 năm ngoái để giám sát quá trình chuyển đổi và tái thiết hậu chiến của vùng lãnh thổ này.

Ban này có nhiệm vụ giám sát công cuộc tái thiết, hỗ trợ việc chuyển giao chính quyền dân sự cho NCAG và điều phối việc triển khai lực lượng ổn định quốc tế.

Theo các cơ quan y tế Gaza, ít nhất 73.340 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 174.000 người bị thương kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự để đáp trả cuộc tấn công đẫm máu của Hamas vào tháng 10/2023.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ