"Nếu các đám cháy rừng hiện tại ở Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha không được dập tắt kịp thời, "toàn bộ châu Âu" sẽ chìm trong biển lửa", bà Maria Zuber, Trưởng bộ phận Hoạt động Ứng phó Khẩn cấp thuộc Trung tâm Điều phối Ứng phó Khẩn cấp (ERCC) của EU cảnh báo.
Bà Zuber cho biết thêm, năm 2026 có thể trở thành mùa cháy rừng lớn nhất trong lịch sử châu Âu, vượt qua kỷ lục được thiết lập năm ngoái.
“Vài ngày tới sẽ rất khó khăn. Mối đe dọa từ các vụ cháy rừng đang dịch chuyển về phía Đông sau khi tàn phá một phần nước Pháp và bán đảo Iberia. Nguy cơ tiếp theo đang lan sang Hy Lạp và cả Trung Âu.
Ý sẽ đối mặt với rủi ro vào đầu tháng 8, và chúng ta cần xem điều gì sẽ xảy ra với bán đảo Iberia, bởi vì nếu tình hình ở đó cũng vậy, toàn bộ châu Âu sẽ chìm trong lửa chiến tranh", bà cảnh báo tiếp.
Năm ngoái, châu Âu đã trải qua mùa cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử, với hơn một triệu hecta đất bị thiêu rụi, và tình hình cháy rừng mùa này ở châu Âu cũng không khác biệt nhiều so với năm ngoái.
"Chúng tôi tin đây sẽ là một kỷ lục mới", bà Zuber nói.
Tình hình dự kiến sẽ xấu đi khi một đợt nắng nóng mới tràn vào Tây Âu trong tuần này, với nhiệt độ tăng trở lại ở Pháp từ ngày 28/7 và Tây Ban Nha từ 29/7, theo các nhà khí tượng học.
Nhiệt độ cao, không khí khô, gió và thiếu mưa là những yếu tố khiến đám cháy bùng phát và lan rộng nhanh chóng.
Bên kia eo biển Manche, gần 100 lính cứu hỏa đang chiến đấu với một vụ cháy rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Dunwich Heath and Beach ở Suffolk, Anh, các quan chức đã xác nhận.
Tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng đã được tuyên bố.
Ngày 29/7, Trưởng nhóm dự báo thời tiết của Cơ quan Khí tượng Anh Paul Gundersen cho biết: "Nếu nhiệt độ đạt 35 độ C vào hôm nay, đó sẽ là ngày thứ bảy trong năm 2026 mà Anh ghi nhận được nhiệt độ từ 35 độ C trở lên”.
Trước năm nay, kỷ lục là năm ngày có nhiệt độ từ 35 độ C trở lên trong một năm, được thiết lập vào năm 1976".