Tái cảnh giác với Covid-19

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hôm 26/12/2022, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thông báo việc hạ cấp dịch Covid-19 và sẽ cho mở cửa lại hoàn toàn biên giới kể từ ngày 8/1/2023.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Bộ Y tế Malaysia ngày 3/1 cho biết đang nghiêm túc xem xét sự lo ngại của người dân về tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay và chính quyền có thể tái áp đặt các hạn chế dịch bệnh nếu cần thiết, trong thời điểm Trung Quốc đang sắp mở cửa trở lại sau gần 3 năm.

Theo Bộ trưởng Y tế Malaysia Zaliha Mustafa, các biện pháp hạn chế phòng dịch sẽ được thực hiện nếu cần thiết và áp dụng không chỉ đối với du khách người Malaysia hay người nhập cảnh đến từ Trung Quốc, mà còn từ các quốc gia khác.

Theo đó, cơ quan y tế nước này sẽ đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19 trong nước, cũng như chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với bất kỳ sự gia tăng các ca mắc.

Malaysia cũng đang liên lạc chặt chẽ với WHO, Trung Quốc và các nước ASEAN để thu thập các thông tin chi tiết về tình hình để ứng phó Covid-19. Các động thái mới này được đưa ra sau khi các biến thể Covid-19 được tìm thấy ở Trung Quốc cũng đã được phát hiện ở Malaysia. Hiện có 2 biến thể phụ Omicron BA.5.2 và BF.7 đang lây lan nhanh ở Trung Quốc, chiếm gần 80% các chủng được tìm thấy ở nước này.

Trước đó hôm 26/12/2022, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thông báo việc hạ cấp dịch Covid-19 và sẽ cho mở cửa lại hoàn toàn biên giới kể từ ngày 8/1/2023, sau gần 3 năm phong tỏa phòng dịch.

Ngay lập tức nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy, Ấn Độ, Anh… đã có phản ứng và thông báo sẽ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với các du khách đi từ Trung Quốc, bao gồm cả những người quá cảnh ở Trung Quốc.

Mỹ là một trong những quốc gia thông báo sớm và kiên quyết nhất đối với việc sẽ yêu cầu tất cả du khách từ Trung Quốc phải cung cấp kết quả xét nghiệm Covid-19 khi nhập cảnh, kể từ tháng 1/2023.

Cơ quan phòng chống dịch bệnh (CDC) Mỹ lo ngại về khả năng xuất hiện đột biến virus nên cho biết sẽ xét nghiệm mẫu nước thải từ các chuyến bay quốc tế để theo dõi các biến chủng mới của Covid-19.

Tại châu Âu, quan điểm về đối xử với người nhập cảnh từ Trung Quốc sau khi nước này tái mở cửa đang chứng kiến sự chia rẽ giữa các nước Liên minh châu Âu (EU).

Italy yêu cầu EU áp dụng các hạn chế với người nhập cảnh từ Trung Quốc, nhưng Pháp, Đức và Bồ Đào Nha cho rằng điều này là không cần thiết. Một số nước châu Âu khác thì thể hiện quan điểm chào đón du khách Trung Quốc trở lại vì lợi ích kinh tế.

Anh hiện đã rời EU ban đầu cũng nghiêng về phương án yêu cầu du khách Trung Quốc phải có xét nghiệm Covid-19. Tuy nhiên, đến ngày 3/1 nước này đã thay đổi quan điểm và thông báo việc xét nghiệm Covid-19 với du khách đến từ Trung Quốc tại sân bay là tự nguyện, không phải bắt buộc.

Tuy nhiên, Cơ quan an ninh y tế Anh (UKHSA) cho biết sẽ giám sát các chuyến bay từ Trung Quốc kể từ ngày 8/1.

Trong khi đó, giới chức Trung Quốc và truyền thông nước này lập tức phản đối thông báo của các nước về kế hoạch áp đặt hạn chế với du khách từ Trung Quốc là “vô căn cứ” và phân biệt đối xử.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 3/1 khẳng định, các quy tắc Covid-19 của một số nước áp đặt với du khách Trung Quốc là “không thể chấp nhận được” và tuyên bố Bắc Kinh sẽ có những biện pháp đáp trả tương ứng.

Tuy nhiên, phản ứng của một số nước về du khách Trung Quốc cũng phản ánh một thực tế rằng, đại dịch Covid-19 vẫn còn là mối lo ngại chưa thể bỏ qua trong bối cảnh gần như cả thế giới đã xác định sống chung với dịch từ lâu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ