Australia: Kéo dài lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách từ Trung Quốc

Australia: Kéo dài lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách từ Trung Quốc

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, chính phủ sẽ duy trì việc hạn chế cho phép công dân nước ngoài từng ở Trung Quốc nhập cảnh, nhằm bảo vệ người dân khỏi nguy cơ nhiễm Covid-19. Cũng theo ông Morrison, quyết định gia hạn lệnh cấm sẽ được đưa ra hằng tuần.

Động thái này được cho là một đòn giáng mạnh vào các công ty du lịch Australia. Theo số liệu trong năm 2018 - 2019 từ Cục Thống kê Australia, có gần 1,5 triệu công dân Trung Quốc đã du lịch Australia, chiếm khoảng 1/8 du khách tới nước này.

Nghiên cứu Du lịch Australia nhận định, ngành du lịch của “xứ sở kangaroo” có thể sẽ thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi tháng, nếu lệnh cấm được duy trì.

Trong khi đó, thu nhập của các tổ chức giáo dục Australia cũng phụ thuộc lớn vào người học đến từ Trung Quốc. Khoảng 150.000 công dân Trung Quốc đang theo học tại các trường đại học Australia, chiếm khoảng 11% tổng số sinh viên - một tỷ lệ lớn hơn nhiều so với các quốc gia như Anh và Mỹ.

Số người tử vong và nhiễm bệnh do Covid-19 gây ra tại Trung Quốc đã tăng đột biến vào hôm 13/2, sau khi các nhà chức trách nước này thay đổi phương pháp thống kê, khiến nhiều người lo ngại rằng, con số thực về dịch bệnh còn tồi tệ hơn nhiều lần so với báo cáo.

Tới nay, Covid-19 đã khiến hơn 1.350 người tại Trung Quốc thiệt mạng. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng, đây vẫn chưa phải thời gian đỉnh điểm của dịch bệnh.

“Tôi chỉ muốn bảo đảm với tất cả người dân Australia rằng, chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để giữ an toàn cho họ vào thời điểm này”, Thủ tướng Morrison nhấn mạnh.

Theo SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...