Tác động của sinh viên quốc tế lên giáo dục Australia

GD&TĐ - 2021 được đánh giá là khó khăn đối với các trường đại học Australia, cũng như hơn 130.000 người làm việc trong lĩnh vực giáo dục quốc tế.

Covid-19 đang gây ra tác động lớn cho giáo dục đại học Australia.
Covid-19 đang gây ra tác động lớn cho giáo dục đại học Australia.

Tháng 10/2019, gần 51.000 sinh viên quốc tế đến Australia nhưng con số này đã giảm 99,7%, xuống còn 130 người vào cùng kỳ năm 2020.

Lượng sinh viên quốc tế giảm

Tác động của Covid-19 đối với lĩnh vực giáo dục quốc tế khác với tác động lên các lĩnh vực khác trong nền kinh tế. Việc làm trong các ngành như bán lẻ, khách sạn đã khôi phục nhẹ sau làn sóng Covid-19 thứ nhất. Tuy nhiên, lĩnh vực giáo dục quốc tế tiếp tục giảm và chưa chạm ngưỡng thấp nhất.

Tháng 10/2019, hơn 580.000 sinh viên quốc tế theo học tại Australia nhưng sau một năm, con số này giảm 13%, xuống còn 502.206. Số lượng sinh viên hiện đang học tại Australia đã bị thu hẹp, đồng nghĩa lượng sinh viên mới không đủ thay thế lượng sinh viên sẽ tốt nghiệp trong thời gian tới.

Dữ liệu của Chính phủ Australia cho thấy, khoảng 120.000 sinh viên quốc tế, tương đương 24% người theo học, sẽ tốt nghiệp từ tháng 10/2020 đến tháng 1/2021. Vì biên giới vẫn bị đóng cửa, khó có đủ sinh viên mới thay thế họ.

Nhiều bang tại Australia đã lên kế hoạch cho phép sinh viên quốc tế quay lại học tập. Bang Nam Australia dự tính đưa 300 du học sinh trở lại, vùng lãnh thổ thủ đô Australia (ACT) là 350 sinh viên trong khi bang New South Wales (NSW) dành ra 1.000 chỗ cách ly cho sinh viên quốc tế và người nhập cư tạm thời.

Các bang khác chưa công bố phương án riêng. Tuy nhiên, kế hoạch của các bang trên đều bị đình trệ. Và dù kế hoạch được triển khai, Australia vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt kinh tế vì không đủ lượng sinh viên quốc tế cần thiết.

Chuyển hướng du học

Các trường đại học, trung tâm giáo dục quốc tế cho biết, trong tháng 1/2021, sinh viên đến từ Ấn Độ, Nepal, Trung Quốc, đã thay đổi kế hoạch du học vì muốn học trực tiếp thay vì học online. Barney Glover, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Western Sydney cho biết, một số sinh viên trúng tuyển đã từ chối nhập học để chuyển hướng du học Anh. Dù lo ngại về Covid-19, sinh viên quốc tế ưu tiên các nước cho phép nhập cảnh như Anh, Canada.

Trong khi, Gary Li, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn giáo dục Australia, cho biết, nhiều sinh viên Trung Quốc tốt nghiệp đại học tại Australia đang cân nhắc học cao học tại Anh. “Thật ngạc nhiên khi tình hình Covid-19 tại Anh chưa được kiểm soát nhưng trong hai tuần qua, dữ liệu của chúng tôi cho thấy sinh viên đang chuyển từ Australia sang Anh học tập”, Gary Li nói thêm.

Kết quả khảo sát hơn 5.000 du học sinh vào tháng 10 của tổ chức giáo dục IDP Connect cũng chỉ ra hơn một nửa số này ứng tuyển vào các trường đại học tại Australia, New Zealand đang cân nhắc chuyển hướng du học để có thể học trực tiếp sớm hơn.

Tác động lên nền kinh tế

Các trường đại học Australia đã chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi cuộc khủng hoảng Covid-19. Năm 2019, các trường báo cáo 9,8 tỷ AUD doanh thu đến từ sinh viên quốc tế. Trong năm 2020, tổn thất doanh thu phần nào được kiểm soát do du học sinh vẫn đang hoàn thành các khóa học.

Tuy nhiên, lượng sinh viên quốc tế tiếp tục giảm đồng nghĩa năm 2021 sẽ là năm các trường chịu động tài chính của Covid-19. Dự kiến, năm 2021, các trường đại học có thể mất ít nhất 3 tỷ AUD doanh thu từ sinh viên quốc tế. Đến năm 2023, con số này tăng lên 16 tỷ AUD.

Viện Mitchell ước tính hàng năm, sinh viên quốc tế chi tiêu 36% vào bất động sản, 36% cho khách sạn và dịch vụ bán lẻ. Sự sụt giảm lớn về lượng du học sinh tại Australia đồng nghĩa nhiều doanh nghiệp, chủ sở hữu bất động sản bị ảnh hưởng.

Năm 2019, Cục Thống kê Australia (ABS) ước tính, lĩnh vực giáo dục quốc tế đóng góp khoảng 22,8 tỷ AUD cho nền kinh tế thông qua hàng hóa, dịch vụ. Nếu Australia vẫn đóng cửa biên giới đến giữa năm 2021, nền kinh tế Australia sẽ mất khoảng 11,4 tỷ AUD từ sinh viên quốc tế.

Bất chấp thử thách đặt ra, lĩnh vực giáo dục quốc tế vẫn có những dấu hiệu tích cực. Dữ liệu xin thị thực cho thấy trong năm 2020, nhiều du học sinh nộp đơn xin thị thực và được phê duyệt, dù con số này sụt giảm so với năm 2018, 2019. Điều này chứng tỏ giáo dục đại học tại Australia vẫn là lựa chọn hấp dẫn đối với sinh viên quốc tế.

Theo SI, SMH

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hội viên Chi hội phụ nữ bản Hỏm Hốc tìm hiểu mô hình kinh tế của gia đình chị Lò Thị Mông.

Chị Mông làm kinh tế giỏi

GD&TĐ - Trong cuộc sống vô vàn khó khăn, chị Lò Thị Mông đã vươn lên để trở thành một trong những hội viên làm kinh tế giỏi ở Tuần Giáo (Điện Biên).

Những ngày tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tiếp đón hàng chục đoàn du khách từ khắp nơi tìm về mỗi ngày, trong đó có nhiều đoàn học sinh cùng thầy cô giáo. Ảnh minh họa: ITN

Cảm thụ văn học: Khúc tráng ca bất tử

GD&TĐ - Với lòng xúc động và cảm kích về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, nhà thơ Vương Trọng đã sáng tác “Khúc tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn”...

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...

Buổi nghe kể chuyện về lịch sử của học sinh Trường THCS Vừ A Dính (Tuần Giáo) thông qua những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Văn

Thắp sáng truyền thống cách mạng

GD&TĐ - Mỗi dịp Hè, ngành Giáo dục Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thắp sáng truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước...