Syria sẵn sàng để Nga giữ lại căn cứ; Iran kiên quyết từ chối đàm phán hạt nhân

GD&TĐ - Trung Đông ngày 7/2, Syria sẵn sàng để Nga giữ lại căn cứ, Mỹ bán loạt vũ khí trị giá hàng tỷ USD cho Israel, Iran từ chối đàm phán hạt nhân.

Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu tổ chức họp báo chung tại Nhà Trắng ở Washington, DC, ngày 4/2. Ảnh: Celal Gunes/Anadolu.
Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu tổ chức họp báo chung tại Nhà Trắng ở Washington, DC, ngày 4/2. Ảnh: Celal Gunes/Anadolu.

Quân sự và nhân đạo

Dải Gaza: Hamas đã nêu tên 3 tù nhân Israel – Eli Sharabi, Ohad Ben Ami và Or Levy – những người sẽ được thả ngày 8/2 để đổi lấy 183 tù nhân Palestine.

Văn phòng truyền thông chính phủ Gaza cho biết ước tính có hơn 12.000 thi thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát trong khu vực này, nhưng Israel đang ngăn cản các thiết bị hạng nặng cần thiết vào Dải Gaza.

Bờ Tây: Saddam Rajab, một cậu bé Palestine 10 tuổi, đã tử vong tại bệnh viện hơn một tuần sau khi một người lính Israel bắn cậu trong một cuộc đột kích tại thành phố Tulkarem ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Lebanon: Phó Đặc phái viên Hoa Kỳ tại Trung Đông Morgan Ortagus cho biết sự hiện diện của Hezbollah trong chính phủ mới của Lebanon là một lằn ranh đỏ đối với Washington.

syria-san-sang-de-nga-giu-lai-can-cu-iran-kien-quyet-tu-choi-dam-phan-hat-nhan.jpg
Bản đồ xung đột Israel-Hamas ngày 07/02/2025. (Ảnh: Rybar)

Ngoại giao

Ai Cập cho biết họ đã liên lạc với các đối tác Ả Rập –gồm Jordan, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – để khẳng định khu vực này từ chối bất kỳ sự di dời nào đối với người Palestine sau khi Tổng thống Trump tuyên bố dân số Gaza nên được di dời.

Người Palestine ở Gaza cho biết họ quyết tâm xây dựng lại các nhà hàng và khách sạn ven biển của riêng họ, bác bỏ tầm nhìn của Tổng thống Trump về việc tạo ra một "Riviera của Trung Đông" không có dân cư và nằm dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ.

Trước khi cuộc tấn công kéo dài 15 tháng của Israel khiến các tòa nhà trên khắp Gaza bị phá hủy, vùng lãnh thổ Palestine đông dân này đã phát triển một cảnh quan du lịch địa phương trên bờ biển Địa Trung Hải mặc dù bị phong tỏa trong thời gian dài.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ký hợp đồng bán cho Israel 6,75 tỷ USD bom, bộ dụng cụ dẫn đường và ngòi nổ, ngoài 660 triệu USD tên lửa Hellfire, theo Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng.

Iran: Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã kiên quyết từ chối đàm phán hạt nhân với Hoa Kỳ trong bài phát biểu trước quân nhân Iran tại Tehran vào ngày 7/2. Đây là lần đầu tiên Khamenei phản đối đàm phán với Hoa Kỳ một cách công khai như vậy từ khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhậm chức.

Sự phản đối đàm phán với Hoa Kỳ của ông Khamenei có vẻ không phù hợp với giả thuyết rằng Iran đang mở rộng chương trình hạt nhân của mình để giành đòn bẩy trong các cuộc đàm phán trong tương lai.

Nga ở Syria: Bộ trưởng Quốc phòng lâm thời Syria Murhaf Abu Qasra tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post rằng Syria sẵn sàng để Nga giữ lại các căn cứ không quân và hải quân của mình tại Syria nếu có "lợi ích" cho Syria.

Ông Qasra rất có thể ám chỉ đến một số hình thức cứu trợ kinh tế để giúp cải thiện tình hình kinh tế khó khăn của Syria.

Từ Dải Gaza, người dân Palestine gửi đi thông điệp rằng: Đây là quê hương của chúng tôi và chúng tôi sẽ không rời bỏ nó!
Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Pháo binh Ukraine tại Donetsk.

Đòn giáng mạnh tại chiến sự

GD&TĐ - Lực lượng Nga cuối cùng đã kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược Dzerzhinsk thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) vào ngày 7 tháng 2.