Theo bà Alice Weidel, EU và Đức nói riêng không thể hỗ trợ tìm ra giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine do bị điều hành bởi các chính trị gia hiện nay.
AfD muốn hòa bình giữa Nga và Ukraine và "cam kết đàm phán", bà Weidel cho biết trong một sự kiện vận động tranh cử tại thị trấn Neu-Isenburg ở miền trung nước Đức.
Bà nhấn mạnh ông Trump "là người duy nhất thực sự nói về hòa bình trong chiến dịch tranh cử của mình" vào năm ngoái.
"Cá nhân tôi rất hy vọng rằng Hoa Kỳ, cùng với Nga, sẽ chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp này càng nhanh càng tốt", đồng lãnh đạo AfD nhấn mạnh.
Theo bà Weidel, EU, và đặc biệt là Đức, "thật không may là không còn khả năng" mang lại hòa bình vì "chúng ta chỉ có một nhóm nhỏ các chính trị gia ngồi đó, những người không hiểu họ thực sự đang nói về điều gì. Họ không được đào tạo, họ không có kinh nghiệm".
Bà lập luận Berlin lẽ ra nên bắt đầu "đấu tranh vì hòa bình ngay lập tức" sau khi căng thẳng giữa Moscow và Kiev leo thang tháng 2/2022 và tổ chức các cuộc đàm phán với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky nhưng đã không làm như vậy.
Khi Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock "từ chối bắt tay... đó không phải là cách chính sách đối ngoại nghiêm túc hoạt động", đồng lãnh đạo AfD nhấn mạnh. Bà dường như đang đề cập đến lần bà Baerbock từ chối bắt tay với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2023.
Sau lễ nhậm chức vào tuần trước, Tổng thống Trump cho biết ông sẵn sàng gặp ông Putin "bất cứ lúc nào" để tìm ra giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine.
Điện Kremlin trả lời rằng tổng thống Nga cũng sẵn sàng đàm phán với người đồng cấp Hoa Kỳ, nhưng nhấn mạnh Washington vẫn chưa tiếp cận Moscow về việc sắp xếp cuộc tiếp xúc giữa 2 nhà lãnh đạo.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã nhắc lại rằng ông Trump tin cuộc chiến "cần phải chấm dứt ngay bây giờ. Nó cần phải kết thúc bằng một cuộc đàm phán".
Đảng AfD, được thành lập vào năm 2013 và được biết đến với lập trường cứng rắn chống nhập cư, hiện đang có khoảng 20% số phiếu thăm dò, dẫn trước Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trung tả của Thủ tướng Olaf Scholz với 16% nhưng đứng sau Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) trung hữu với 31%. Cuộc bầu cử liên bang Đức dự kiến diễn ra ngày 23/2.