Thụy Điển nêu nguyên nhân đứt cáp biển Baltic

GD&TĐ - Một công tố viên Thụy Điển cho biết tàu chở hàng Vezhen đã làm hỏng một tuyến cáp ngầm nối Thụy Điển và Latvia vào tháng trước.

Con tàu Silver Dania thuộc sở hữu của Na Uy đã được đưa vào cảng Tromsø, Na Uy vì nghi ngờ có hành vi phá hoại cáp ở Biển Baltic. Ảnh: AP
Con tàu Silver Dania thuộc sở hữu của Na Uy đã được đưa vào cảng Tromsø, Na Uy vì nghi ngờ có hành vi phá hoại cáp ở Biển Baltic. Ảnh: AP

Tuy nhiên, đây là một tai nạn chứ không phải phá hoại.

Sự cố xảy ra ngày 26/1 và là một trong số nhiều vụ việc trong những tháng gần đây đã gây ra cuộc truy lùng các tàu bị nghi ngờ có liên quan.

Silver Dania, một tàu chở hàng của Na Uy với toàn bộ thủy thủ đoàn là người Nga, đã bị chính quyền Na Uy bắt giữ theo yêu cầu của người Latvia trước khi được xóa tội và thả.

Cảnh sát Thụy Điển cũng bắt giữ và lên tàu Vezhen (treo cờ Malta) sau khi cáp bị hư hỏng trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển.

"Cuộc điều tra hiện cho thấy rõ ràng rằng đây không phải là trường hợp phá hoại", cơ quan công tố Thụy Điển cho biết trong một tuyên bố.

Tuy nhiên, các nhà điều tra đã kết luận tàu Vezhen đã gây ra thiệt hại và cuộc điều tra của họ đang tiếp tục xem xét liệu có tội phạm nào khác hay không, cơ quan này cho biết.

"Sự kết hợp của điều kiện thời tiết và thiếu hụt về thiết bị và kỹ năng hàng hải được xác định đã góp phần gây ra sự cố đứt cáp", báo cáo cho biết.

Khu vực Biển Baltic đang trong tình trạng báo động cao sau một loạt sự cố mất điện, liên kết viễn thông và đường ống dẫn khí từ khi Nga tiến hành hoạt động quân sự tại Ukraine năm 2022.

Để ứng phó, NATO tháng trước cho biết sẽ triển khai khinh hạm, máy bay và UAV của hải quân để giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng trong khu vực và bảo lưu quyền hành động chống lại các tàu bị nghi ngờ gây ra mối đe dọa.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GS.TS Ngô Thị Phương Lan cùng tham gia trồng cây, khánh thành “Vườn cây ơn Bác” trong chương trình “Đại học Xanh”. Ảnh: NVCC

'Nữ tướng' ngành Nhân văn

GD&TĐ - Hình ảnh “nữ tướng” trí thức của GS.TS Ngô Thị Phương Lan là minh chứng sống động cho bản lĩnh và sự thích ứng mạnh mẽ của người phụ nữ thời 4.0.

Cô Lê Thị Thanh Huyền chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong giảng dạy. Ảnh: NVCC

Mang công nghệ khơi dậy 'ngọn lửa' đổi mới

GD&TĐ - Cô Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Châu Sơn (xã Cổ Đô, Hà Nội) đã chọn cho mình con đường khác biệt: Mang công nghệ đến lớp học, lan tỏa tri thức và khơi dậy ngọn lửa đổi mới cho hàng nghìn giáo viên trên khắp cả nước.