SV tới Mỹ sẽ phải khai báo các tài khoản mạng xã hội

Mọi công dân nước ngoài tới Mỹ sẽ phải khai báo các tài khoản mạng xã hội của mình.
Mọi công dân nước ngoài tới Mỹ sẽ phải khai báo các tài khoản mạng xã hội của mình.

Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh Nội địa Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý người nước ngoài, đã thông qua yêu cầu trên từ tháng 5.

Việc sàng lọc và kiểm tra các cá nhân thông qua dữ liệu mạng xã hội có nghĩa là người nộp đơn xin thị thực cần công bố bí danh trực tuyến hoặc bút danh, đồng thời cho phép chính phủ Mỹ biết về những điều mà họ “thích”, chia sẻ công khai trên mạng và những người là bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, người theo dõi họ.

Thay đổi cùng với việc luận tội TT Trump?

Ngày 18/12, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu luận tội TT Trump theo 2 điều khoản lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội. Tuy nhiên, việc luận tội của Hạ viện trên không có nghĩa rằng ông Trump sẽ phải rời chức vụ của mình ngay lập tức. Hạ viện sẽ có một phiên tòa vào đầu năm tới để quyết định việc này.

Nếu ông Trump không bị kết án tại Thượng viện, việc ông có tiếp tục làm TT hay không sẽ phụ thuộc vào cuộc bầu cử TT Mỹ năm 2020. Nếu Thượng viện luận tội TT Trump, Phó TT Mỹ Mike Pence sẽ lên thay ông cho tới kỳ bầu cử.

Hiện tại, chính phủ Mỹ chỉ yêu cầu tiếp cận được các tài khoản mạng xã hội (không phải mật khẩu) và truy cập vào dữ liệu được chia sẻ công khai, nhưng việc này có thể thay đổi trong tương lai.

Tuy nhiên, trong khi những yêu cầu trên vẫn được áp dụng, SV quốc tế nên biết về yêu cầu tiết lộ danh tính trên mạng xã hội và có sự chuẩn bị phù hợp.

Một câu chuyện cảnh báo

Tháng 8, tờ báo Harvard Crimson của ĐH Harvard nói rằng SV năm thứ nhất Ismail B.Ajjawi sắp tới trường học thì bị các quan chức trục xuất khi tới sân bay quốc tế Boston Logan.

Ajjawi – một người Palestin ở Lebanon – cho rằng cậu bị thẩm vấn về tôn giáo và việc thực hành tôn giáo ở Lebanon. Sau khi điện thoại và laptop của cậu bị khám xét khoảng 5 giờ, một sĩ quan đã hỏi về hoạt động mạng xã hội của bạn bè cậu ta.

Nói với tờ báo trên, Ajjawi cho biết đã khai báo với sĩ quan rằng cậu không đăng bất kỳ bài chính trị nào và không nên phải chịu trách nhiệm về các bài đăng của người khác.

Sau khi bị trục xuất, Ajjawi tiếp tục liên lạc với một luật sư trong khi các quan chức của trường ĐH Harvard được cho là đang làm việc để giải quyết vấn đề.

Hãng tin New York Post cho biết cậu SV này vẫn kịp tới Mỹ để bắt đầu khóa học vào tháng 9 vừa qua.

Theo Study International

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.