Không đi siêu âm trong suốt thai kỳ, mẹ bầu sinh bé gái có 4 chân và 3 tay

Một sản phụ ở Ấn Độ vừa hạ sinh một bé gái có 4 chân và 3 tay do dính liền với một em bé khác.

Bé gái có 4 chân và 3 tay do dính liền với một thai nhi khác.
Bé gái có 4 chân và 3 tay do dính liền với một thai nhi khác.

Chị Raju, 24 tuổi, sinh đôi tự nhiên, một bé trai và một bé gái, tại một bệnh viện ở Tonk, bang Rajasthan hôm 20/9.

Trong khi cậu bé được sinh ra khỏe mạnh, bé gái lại có thêm hai chân và một bàn tay khác che toàn bộ ngực và bụng.

Các bác sĩ tin rằng Raju có thể đã mang thai 3 nhưng một thai nhi lại dính với bé gái.

Rohitesh Meena, bác sĩ phẫu thuật, cho biết: "Raju đã hạ sinh cặp song sinh theo phương pháp tự nhiên vào khoảng 2h46 sáng. Bé trai bình thường nhưng bé gái là trường hợp sinh đôi dính liền. Bé bị khó thở nhẹ. Chúng tôi đã cho bé thở oxy và hiện tình trạng của bé đã ổn định".

Các bác sĩ sẽ chuyển bé gái tới bệnh viện tuyến trên ở thành phố Jaipur để tiếp tục điều trị và phẫu thuật nhi khoa.

Raju và chồng cô, Badhulal Gurjar, một người lao động làm công ăn lương hàng ngày rất mong đợi những đứa con đầu lòng của họ.

Cặp đôi không đi siêu âm trong suốt thai kỳ nên chẳng biết mình sinh đôi. "Họ rất đau đớn khi nhìn thấy con bị như vậy", bác sĩ Meena nói.

Các bác sĩ tin rằng các chi thừa của bé gái có thể được loại bỏ bằng cách phẫu thuật.

Theo saostar.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ