Chùm ca bệnh Covid-19 mới phát hiện ở Thanh Hóa là người từ TP Hồ Chí Minh về

GD&TĐ - Chùm ca bệnh Covid-19 (4 người) ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa là những công dân làm việc tại chợ cá Bình Điền, phường 7, Quận 8, TP Hồ Chí Minh trở về quê.

Trong đêm, lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa và đoàn công tác của tỉnh về huyện Vĩnh Lộc chỉ đạo phòng, chống dịch.
Trong đêm, lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa và đoàn công tác của tỉnh về huyện Vĩnh Lộc chỉ đạo phòng, chống dịch.

Đêm qua, sau khi ghi nhận chùm ca bệnh Covid-19 (5 người) tại huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), ông Trịnh Hữu Hùng – Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cùng đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại huyện Vĩnh Lộc.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Lộc, trên địa bàn huyện ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở trong khu cách ly.

Trong đó, có 4 ca dương tính mới là công dân ở xã Vĩnh Yên. Những người này đều có yếu tố dịch tễ liên quan cùng làm việc tại chợ cá Bình Điền, phường 7, Quận 8, TP Hồ Chí Minh và ở trọ cùng nhau tại khu dân cư Bến Lức, Phường 7, Quận 8, TP Hồ Chí Minh.

Các bệnh nhân nêu trên từ TP Hồ Chí Minh trở về trên chuyến máy bay VN286, hạ cánh tại sân bay Nội Bài, Hà Nội lúc 22h40 ngày 3/7.

Đến 23h00, ngày 3/7, các bệnh nhân và 4 người khác cùng địa chỉ thuê xe taxi di chuyển từ Sân bay Nội Bài về đến huyện Vĩnh Lộc lúc 2h15 ngày 4/7. Trên đường đi, xe không dừng đỗ dọc đường. 

Sau đó, những người này được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch xã Vĩnh Yên đón tại cây xăng Làng Bèo, xã Vĩnh Long, Vĩnh Lộc và đưa đi cách ly tập trung lúc 2h45’ ngày 4/7, tại trung tâm cách ly tập trung huyện Vĩnh Lộc. Hiện, sức khỏe của các bệnh nêu trên đều đang ổn định.

Công tác chỉ đạo phòng, chống dịch được triển khai trong đêm tại huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa).

Công tác chỉ đạo phòng, chống dịch được triển khai trong đêm tại huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa).

Ngoài ra, huyện Vĩnh Lộc cũng ghi nhân 1 trường hợp tái dương tính Covid-19. Người này làm việc tại KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang.

Ngày 26/5, bệnh nhân được lấy mẫu và có kết dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 27/5, được đưa đi điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 tỉnh Bắc Giang.

Đến 16h30’ ngày 2/7, bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện và được vận chuyển bằng xe cấp cứu của huyện Thọ Xuân về tới khu cách ly tập trung huyện Vĩnh Lộc lúc 20h cùng ngày.

Trên xe có 1 bệnh nhân huyện Vĩnh Lộc và 1 bệnh nhân huyện Thọ Xuân đã điều trị khỏi bệnh và cùng xuất viện một ngày.

Tính đến 22h ngày 5/7, trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc gần như chưa phát hiện ca F1, F2. Tất cả những người từ tỉnh khác trở về địa phương đều được cách ly, giám sát nghiêm ngặt.

Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa đề nghị huyện Vĩnh Lộc tiếp tục rà soát những người trở về địa phương và yêu cầu cách ly nghiêm ngặt.

Nếu xác định F1 phải đưa đi cách ly tập trung ngay. Các trường hợp liên quan, trường hợp F2 và người về từ các tỉnh thì cách ly tại nhà theo quy định. Đồng thời, tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2 của 5 ca bệnh trên.

Đề nghị CDC Thanh Hoá rà soát, đấu mối bảo đảm tất cả công dân người Thanh Hoá trên chuyến bay VN 286 phải được truy vết, quản lý và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Tối qua (5/7), CDC Thanh Hoá cũng đã phát thông báo tìm người liên quan đến chuyến bay VN 286 từ TP Hồ Chí Minh về Sân bay Nội Bài lúc 22h ngày 3/7 liên quan đến các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 vừa ghi nhận.

Theo đó trên chuyến bay VN 286 từ TP Hồ Chí Minh về Hà Nội hạ cách lúc khoảng 22h30’ ngày 3/7. Trên chuyến bay này có 227 hành khách.

Trong đó, Thanh Hoá có 19 người, cụ thể: về Thanh Hóa 10 người đã giám sát, cách ly; 2 người địa chỉ tại Nam Định, 1 người đang ở Hà Nội và 6 người không về.

Riêng tại huyện Vĩnh Lộc có 13 người, trong đó 8 người trở về địa phương. Trong 8 người này, đã ghi nhận 4 ca dương tính trong khu cách ly huyện Vĩnh Lộc, 4 người còn lại đang cách ly tập trung tại Vĩnh Lộc.

CDC Thanh Hoá đề nghị những người có liên quan hãy liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ. Số Hotline: 0916.803.115

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.