Chiều 10/6: TP.HCM thêm 35 ca nghi nhiễm Covid-19 mới

GD&TĐ - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 10/6, TP ghi nhận thêm 35 ca nhiễm mới trong đó 15 ca đã được công bố (BN9709-BN9723), 20 ca công bố chiều nay (BN9763-BN9782).

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19 mới (Ảnh: HCDC)
Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19 mới (Ảnh: HCDC)

Tính từ 18h ngày 9/6 đến 18 giờ ngày 10/6, TP.HCM ghi nhận 61 ca nhiễm mới trong đó Bộ Y tế đã công bố 41 trường hợp, còn 20 ca đang chờ công bố.

Trong 61 trường hợp nhiễm mới bao gồm: 21 trường hợp liên quan đến Nhóm truyền giáo đã được cách ly từ trước và có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, lấy mẫu xét nghiệm các lần tiếp theo cho kết quả dương tính; 7 trường hợp là tiếp xúc gần F1 của các bệnh nhân đã được công bố trước đây; 28 trường hợp liên quan đến 1 chuỗi lây nhiễm “xưởng cơ khí ở Hóc Môn và 1 khách sạn tại Tân Bình”; 5 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc đang điều tra dịch tễ

61 trường hợp mới phát hiện phân bố như sau: Quận 8 (2), Quận 10 (1), TP Thủ Đức (3), Bình Thạnh (7), Bình Tân (1), Tân Bình (8), Gò Vấp (4), Tân Phú (1), Phú Nhuận (1), Nhà Bè (1), Bình Chánh (3), Hóc Môn (14), Củ Chi (15).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.