3 lý do trẻ em thường đạp chăn khi ngủ, không phải tất cả vì nóng

Nhiều đứa trẻ thường đạp chăn khi ngủ khiến bố mẹ thường canh giấc ngủ để đắp cho con vì sợ bị lạnh. Vậy nguyên nhân nào khiến trẻ đạp chăn thường xuyên trong đêm mà không phải vì nóng?

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

3 lý do trẻ thường đạp chăn khi ngủ:

- Thứ nhất: Việc ăn tối quá no sẽ khiến trẻ khó chịu và trằn trọc người, đạp chăn khi ngủ. Đây cũng là nguyên nhân khiến trẻ khó ngủ mà cha mẹ nên lưu ý khi cho con ăn bữa tối.

- Thứ 2: Tập thể dục quá sức trước khi đi ngủ cũng khiến não của trẻ phấn khích, chưa kịp có thời gian để điều chỉnh ở trạng thái ổn định trở lại, dẫn đến việc trẻ lăn tròn trên giường và đạp chăn khi ngủ là điều khó tránh.

chăm con, trẻ đạp chăn, nuôi dạy con

- Thứ 3: Trẻ bị mập thường có thân nhiệt cao, khi mặc đồ quá ấm và đắp chăn quá dày cũng sẽ khiến trẻ cảm thấy nặng nề, bí bách khó thở dẫn đến hành động đạp chăn.

chăm con, trẻ đạp chăn, nuôi dạy con

Vì vậy, khi thấy trẻ khó ngủ và đạp chăn, cha mẹ cần hiểu rõ nguyên nhân để có phương pháp chăm sóc con và bảo vệ sức khỏe của con phù hợp, nhất là khi thời tiết trở lạnh.

Theo Công lý&Xã hội

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.