Phiến quân đối lập Lực lượng Quốc phòng Nhân dân Myanmar đã phá hủy một máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130 của Không quân chính phủ bằng máy bay không người lái FPV tại sân bay Tada-U, phía Nam Mandalay.
Video tương ứng được nhà báo Thomas van Linge chia sẻ trên mạng xã hội. Theo ghi nhận, chiếc FPV đã va vào phần mũi của chiếc Yak-130, nơi đặt một phần thiết bị điện tử và hệ thống điều khiển trên khoang, khiến nó bị hư hỏng nặng và khả năng sửa chữa để tái hoạt động gần như không có.
Yak-130 là máy bay huấn luyện phản lực 2 chỗ ngồi do Cục Thiết kế Yakovlev của Nga phát triển. Nó được tạo ra để đào tạo phi công chiến đấu và cũng có thể sử dụng như một cường kích hạng nhẹ để tấn công các mục tiêu dưới mặt đất.
Tổng cộng Không quân Myanmar đã nhận tới 20 chiếc Yak-130 từ Nga, được giao theo từng đợt từ năm 2017 đến năm 2021. Tuy nhiên, nước này đã mất từ 1 đến 2 máy bay nói trên, cả do sự cố kỹ thuật lẫn bị phá hủy trong chiến đấu.
Sau cuộc đảo chính năm 2021, chính quyền quân sự bắt đầu tích cực sử dụng những chiếc Yak-130 trong vai trò như máy bay tấn công hạng nhẹ để thực hiện các cuộc không kích bằng tên lửa và bom không điều khiển nhằm vào phiến quân đối lập.
Trong khi đó, Lực lượng Quốc phòng Nhân dân (PDF) là cánh vũ trang của Chính phủ Thống nhất Quốc gia Myanmar tự xưng, được thành lập để chống lại chính quyền quân sự hiện nay.