Bé gái 14 tuổi thiệt mạng vì sư tử
Bé gái 14 tuổi bị một con sư tử cái giết chết bên ngoài thủ đô Nairobi của Kenya, khi em bị bắt đi tại một trang trại nằm ở rìa phía nam của một công viên quốc gia, Cơ quan Động vật hoang dã Kenya (KWS) ngày 20/4 cho biết.
Ông Paul Udoto, Giám đốc truyền thông cấp cao của KWS, nói với CNN rằng, con vật này đã xâm nhập vào khu dân cư gần Công viên quốc gia Nairobi vào đêm 19/4 sau khi nhảy qua hàng rào tạm thời.
Sau đó, con sư tử cái vào nhà và tấn công bé gái, người đang ở bên trong với một thanh niên khác.
"Không có bằng chứng nào cho thấy các nạn nhân có hành vi khiêu khích", ông Udoto nói.
Người thanh niên ngay lập tức báo động, thúc đẩy kiểm lâm KWS và các đội cứu hộ phản ứng với vụ việc. Khi đến nơi, lực lượng chức năng đã lần theo vết máu dẫn đến sông Mbagathi, nơi thi thể cô gái được tìm thấy với các vết thương ở lưng dưới.
Các nhà chức trách đã đặt bẫy và triển khai các đội để tìm kiếm sư tử cái. Họ cũng đang cố gắng tăng cường các biện pháp an ninh, bao gồm hàng rào điện và hệ thống cảnh báo sớm hỗ trợ AI để thông báo cho cộng đồng về các chuyển động của động vật gần đó, ông Udoto cho biết.
Người đàn ông 54 tuổi tử vong vì voi
Trong một vụ việc khác xảy ra vào ngày 19/4, một con voi đã tấn công một người đàn ông 54 tuổi khi ông đang chăn thả gia súc tại một khu rừng ở quận Nyeri của Kenya.
Người đàn ông này đã bị thương ở ngực, gãy xương sườn và chấn thương bên trong, và được tuyên bố là đã tử vong khi đến bệnh viện, KWS cho biết.
Cơ quan này cho biết thêm rằng, cả hai cuộc tấn công đều nhấn mạnh đến nhu cầu "tiếp tục đầu tư vào việc giảm thiểu xung đột giữa con người và động vật hoang dã - thông qua các biện pháp can thiệp chiến lược, hệ thống cảnh báo sớm và tăng cường hợp tác với các cộng đồng bị ảnh hưởng".
Các nhóm KWS vẫn đang điều tra các cuộc tấn công, nhưng những phát hiện ban đầu cho thấy cả hai đều "có liên quan đến áp lực sinh thái rộng lớn hơn và sự xâm lấn của con người vào môi trường sống của động vật hoang dã", ông Udoto cho biết.
KWS nghi ngờ con sư tử cái bị mất phương hướng hoặc không còn đi săn bình thường do thiếu con mồi trong phạm vi tự nhiên, và hoạt động của con người ngày càng tăng quanh công viên.
Trong khi đó, con voi đã tấn công nạn nhân sau khi người đàn ông vào rừng để chăn thả gia súc.
"Chính hoạt động của con người đã xâm phạm phạm vi sinh sống của động vật, tạo điều kiện cho xung đột", ông Udoto nói.
“KWS xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình có người thân thiệt mạng, và tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật và cộng đồng địa phương để tăng cường sự an toàn cho người dân sống gần các khu vực động vật hoang dã được bảo vệ”, thông báo của KWS có đoạn viết.
Các vụ tấn công của sư tử và voi được coi là tương đối hiếm, nhưng chúng có thể xảy ra ở những khu vực xa xôi, gần các công viên quốc gia và khu bảo tồn động vật hoang dã.
Giám đốc truyền thông cấp cao của KWS cho biết, các vụ tấn công của sư tử chỉ chiếm chưa đến 2% trong tổng số các vụ việc được báo cáo liên quan đến con người và động vật hoang dã.
“Các vụ việc liên quan đến voi thường xảy ra nhiều hơn và có xu hướng xảy ra vào mùa khô, khi các loài động vật di cư để tìm kiếm nước và thức ăn và gặp phải đất nông nghiệp hoặc khu định cư”, ông Udoto cho biết thêm.