Mỹ không kích ác liệt vào Houthi, chuẩn bị chiến dịch trên bộ quy mô lớn

GD&TĐ -Mỹ đã tiến hành một đợt không kích mới vào các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen vào đêm 19 và ngày 20/4, gây thương vong và thiệt hại lớn.

Houthi thiệt hại nặng sau đòn không kích của Mỹ, ngày 19 và đêm 20/4/2025.
Houthi thiệt hại nặng sau đòn không kích của Mỹ, ngày 19 và đêm 20/4/2025.

Vào đêm 19 và ngày 20/4, Mỹ đã tiến hành một loạt các cuộc không kích lớn nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen, tấn công khoảng 50 mục tiêu ở thủ đô Sanaa, thành phố cảng Hodeida và tỉnh Amran.

Các cuộc không kích nhấn mạnh quyết tâm của Washington trong việc làm suy yếu ảnh hưởng của Houthi do Iran hậu thuẫn.

Tuy nhiên, các chuyên gia đồng ý rằng, chỉ riêng các cuộc không kích là không đủ để làm suy yếu năng lực quân sự của Houthi, làm dấy lên câu hỏi về việc liệu Mỹ có đang chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ lớn hơn hay không.

Cuộc dội bom của Mỹ dường như nhằm mục đích làm suy yếu cơ sở hạ tầng của Houthi, bao gồm các kho vũ khí, trung tâm chỉ huy và cơ sở sản xuất của họ được đặt trong các boongke ngầm.

Sự chú ý đặc biệt đã được dành cho cảng Hodeida, nơi đóng vai trò là động mạch chính cho vũ khí và tài nguyên từ Iran. Nếu không kiểm soát được cảng, Houthi có thể mất khả năng sản xuất tên lửa và UAV, hạn chế đáng kể khả năng tiến hành "chiến tranh hỗn hợp", bao gồm các cuộc tấn công vào tàu buôn ở Biển Đỏ và các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel.

Các nhà phân tích cho biết, các cuộc không kích hiện tại là tiền đề cho một cuộc tấn công trên bộ tiềm tàng có thể đánh bật Houthi khỏi các khu vực chiến lược như Hodeida và cô lập họ ở vùng cao nguyên Yemen, nơi phong trào của họ ra đời.

Vấn đề then chốt là ai sẽ tiến hành chiến dịch trên bộ.

Theo các chuyên gia quân sự, một cuộc tấn công thành công sẽ cần một lực lượng quân đội lớn. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), các đồng minh khu vực chính của Mỹ, đã kiên quyết từ chối cung cấp quân đội của họ.

Theo tờ The Wall Street Journal, Riyadh, quốc gia ủng hộ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, lo ngại các cuộc tấn công trả đũa của Houthi và không có ý định tham gia vào cuộc tấn công. Trong khi đó, UAE gọi những tin đồn về sự tham gia của mình là "vô căn cứ".

Cả hai quốc gia, vốn đã có kinh nghiệm về một chiến dịch quân sự không thành công ở Yemen, đều không muốn tham gia một lần nữa vào một cuộc xung đột mà trước đây chỉ mang lại cho họ những tổn thất và mất uy tín.

Tuy nhiên, có những lực lượng ở Yemen sẵn sàng đối đầu với Houthi, miễn là họ nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài. Chính phủ được quốc tế công nhận, Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam, Lữ đoàn Người khổng lồ, phong trào Kháng chiến Quốc gia và các nhóm khác liên quan đến đảng Islah được coi là những bên tham gia tiềm năng trong liên minh chống Houthi.

Những lực lượng này, được Saudi Arabia và UAE hỗ trợ, có thể được tài trợ thông qua các quỹ "nhân đạo" thực sự sẽ được sử dụng để mua vũ khí và thiết bị.

Theo các nguồn tin, các công ty quân sự tư nhân của Mỹ đã sẵn sàng đóng vai trò trung gian trong việc cung cấp cho các nhóm này các nguồn lực cần thiết.

Cách tiếp cận này cho phép Riyadh và Abu Dhabi chính thức tách mình khỏi cuộc xung đột, đồng thời vẫn duy trì ảnh hưởng đến kết quả của cuộc xung đột.

Thông tin hiện tại xác nhận sự gia tăng hoạt động quân sự trong khu vực. Theo Bloomberg, Mỹ đang đàm phán với các lực lượng Saudi Arabia và Yemen về một cuộc tấn công có thể xảy ra vào Hodeida để đánh bật Houthi khỏi các khu vực ven biển.

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, tướng Michael Kurilla, đã thảo luận về một kịch bản cho một hoạt động chung với các đối tác trong khu vực, mặc dù không có kế hoạch triển khai quân đội Mỹ trực tiếp.

CNN đưa tin rằng, các cuộc không kích như ngày 20/4 nhằm mục đích phá hủy các hệ thống phòng không và kho vũ khí của Houthi để tạo điều kiện cho các lực lượng mặt đất hành động.

Tuy nhiên, thành công của chiến dịch vẫn còn là điều đáng ngờ. Người Houthi, những người kiểm soát Sanaa và phần lớn miền bắc Yemen, đã chứng minh được khả năng phục hồi trước áp lực bên ngoài.

Thủ lĩnh của họ, Abdul-Malik al-Houthi, đã tuyên bố nhóm này sẽ tiếp tục tấn công các tàu của Mỹ và các mục tiêu của Israel để trả đũa cho các vụ đánh bom.

Theo Avia pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều loại nồi, chảo trên thị trường không chỉ khó sử dụng mà còn độc hại. (Ảnh: ITN).

5 loại nồi, chảo không nên mua

GD&TĐ - Nhiều loại nồi, chảo trên thị trường không chỉ khó sử dụng mà còn độc hại. Vì vậy, chúng ta phải hết sức chú ý khi lựa chọn.