Sự thực Nga thành lập Tiểu đoàn Triều Tiên để triển khai tại khu vực Kursk

GD&TĐ - Theo tình báo Ukraine, binh sĩ Triều Tiên có thể tham gia chiến sự ở Kursk và bảo vệ biên giới nhưng NATO phủ nhận.

Sự thực Nga thành lập Tiểu đoàn Triều Tiên để triển khai tại khu vực Kursk

Theo thông báo, việc thành lập tiểu đoàn mới diễn ra trên cơ sở Lữ đoàn tấn công đổ bộ độc lập số 11 của Quân đội Nga và sẽ bao gồm khoảng 3.000 công dân Triều Tiên.

Cần lưu ý rằng Mỹ đã nhiều lần cảnh báo về khả năng Nga sử dụng công dân Triều Tiên trong cuộc chiến chống Ukraine, điều này càng có khả năng trở thành hiện thực sau khi hai nước ký kết hiệp ước an ninh gần đây.

Ngày 15 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành dự thảo luật phê chuẩn thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện với Triều Tiên.

Giới chuyên môn nhắc nhở phải đặc biệt lưu ý đến một trong những điều khoản của thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Triều Tiên.

Văn bản quy định rằng trong trường hợp có mối đe dọa ngay lập tức về một hành động xâm lược vũ trang chống lại một trong các bên, họ sẽ ngay lập tức sử dụng kênh đối thoại song phương để tham vấn nhằm phối hợp quan điểm và thống nhất các biện pháp thực tế khả thi để hỗ trợ lẫn nhau nhằm giúp loại bỏ mối đe dọa.

screenshot-1-92-3069.jpg
Nga và Triều Tiên đã ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện.

Theo tờ Washington Post, hàng nghìn binh sĩ Triều Tiên đang được huấn luyện ở Nga và họ có thể được gửi đến Ukraine vào cuối năm nay. Mặc dù vậy, cho đến nay chưa có cuộc đụng độ nào được ghi nhận giữa quân nhân Ukraine và công dân Triều Tiên.

Năm ngoái, Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine đã báo cáo về sự xuất hiện của quân nhân Triều Tiên, đó là các đơn vị kỹ thuật, đến lãnh thổ tạm thời bị quân Nga kiểm soát.

Theo ghi nhận của Tình báo Ukraine, các chuyên gia quân sự Triều Tiên đang giúp Nga sử dụng tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật KN-23.

Trở lại vào tháng 6, có cáo buộc Triều Tiên đã gửi ít nhất 10.000 container tới Nga, trong đó có thể chứa gần 5 triệu quả đạn pháo các cỡ nòng.

Mặc dù vậy hiện tại cả Nga và Triều Tiên đều chưa đưa ra thông tin chính thức về những cáo buộc trên báo chí phương Tây.

Bên cạnh đó, Cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh này chưa xác nhận các báo cáo về việc Triều Tiên có thể gửi quân tham gia cuộc xung đột ở Ukraine.

Những tin đồn như vậy bắt đầu được lan truyền bởi các nguồn tin Ukraine và giới lãnh đạo Kyiv, tuy nhiên các quan chức NATO lưu ý rằng dữ liệu đó chưa được xác nhận vào thời điểm hiện tại.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh: "NATO đang theo dõi chặt chẽ tình hình và hành động của tất cả các quốc gia có thể liên quan đến cuộc xung đột Ukraine, nhưng chưa nhận được thông tin cụ thể nào cho thấy sự tham gia của binh sĩ Triều Tiên".

Ngoài ra còn có một đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu cho biết: "EU không có dữ liệu đáng tin cậy xác nhận sự tham gia của Quân đội Triều Tiên vào cuộc xung đột trên lãnh thổ Ukraine", bình luận này được đưa ra trước khi diễn ra cuộc họp của các ngoại trưởng EU, diễn vào ngày 14/10 tại Luxembourg.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật KN-23 của Triều Tiên.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mentee trong ngày đầu nhập học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: NTCC

Giúp sức 'tân binh'

GD&TĐ - Chương trình Mentoring (phối hợp giữa mentor - người cố vấn và mentee - người được cố vấn) tạo ra môi trường trao đổi linh hoạt giữa SV và cựu SV.

Cháy kho xưởng ở Hà Nội

Cháy kho xưởng ở Hà Nội

GD&TĐ - 10 xe chữa cháy, xe chuyên dụng đến hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra ở kho xưởng tại ngõ 124 Vĩnh Tuy (quận Hoàng Mai) đêm 16, rạng sáng 17/10.