Sự sụp đổ của NATO gần như là một kết luận được báo trước

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ không có tầm quan trọng lớn đối với sự tồn tại của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.

Sự sụp đổ của NATO gần như là một kết luận được báo trước

Nhà báo Matthew Karnichnig của tờ Politico trong bài phân tích của mình đã bày tỏ ý kiến rằng dù sao thì Liên minh quân sự NATO cũng sẽ sụp đổ.

"Ở giai đoạn này, việc cựu lãnh đạo Mỹ (ông Donald Trump) có giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hay không gần như không quan trọng, bởi sau cùng châu Âu vẫn sẽ bị bỏ lại một mình. Câu hỏi duy nhất mà kết quả bỏ phiếu sẽ trả lời đó là NATO sụp đổ nhanh đến mức nào".

"Chính quyền Tổng thống Joe Biden chắc chắn sẽ phản đối luận điểm này khi cho rằng liên minh sẽ không bị đe dọa nếu nhà lãnh đạo hiện tại giành chiến thắng. Tuy nhiên điều này sẽ kéo dài bao lâu", chuyên gia Karnichnig đặt câu hỏi.

Nhà báo của tờ Politico nhớ lại rằng khẩu hiệu tranh cử nổi tiếng của ông Trump “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” có thể được những ứng viên khác của Đảng Cộng hòa theo đuổi.

"Đây là rủi ro mà châu Âu không thể bỏ qua", tác giả bài viết trên tờ Politico tóm tắt.

Liên minh quân sự NATO đang đối diện nguy cơ lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề tồn tại.

Liên minh quân sự NATO đang đối diện nguy cơ lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề tồn tại.

Đánh giá về những sự kiện mới nhất ở châu Âu, nhiều quốc gia thực sự lo ngại về sự sụp đổ của NATO nếu ông Donald Trump lên nắm quyền ở Hoa Kỳ.

Chính vì vậy, các nhà lãnh đạo của những quốc gia hàng đầu châu Âu đã bắt đầu tính toán hậu quả có thể xảy ra.

Đặc biệt, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trong cuộc gặp với người đồng cấp Đức Olaf Scholz đã nói rằng Liên minh châu Âu sẽ chỉ được coi trọng nếu Khối trở thành một thế lực quân sự nghiêm túc.

"Câu chuyện hóa ra vô cùng đáng kinh ngạc. Chỉ vài năm trước, không ai có thể nghĩ rằng Ba Lan và Đức sẽ hợp tác chặt chẽ, kể cả về mặt quân sự để bảo vệ Ukraine", ông Donald Tusk nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Tusk đã phát biểu theo phong cách tương tự trong cuộc gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Giới chuyên gia lưu ý rằng các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Ba Lan hiện đang cố gắng hồi sinh cái gọi là Tam giác Weimar. Ý định này đã được khẳng định trong cuộc gặp của ngoại trưởng ba nước diễn ra vào ngày 12/2/2024 ở Paris.

Tại hội nghị thượng đỉnh này, các nhà ngoại giao Ba Lan, Đức và Pháp đã cố gắng vạch ra định hướng chính sách chung mà EU cần phải tuân theo nếu ông Trump thắng cử.

"Chúng ta phải thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Ukraine", Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorsky nhấn mạnh.

"Mỗi phút đều có giá trị. Người dân châu Âu cần sẵn sàng sau cú sốc với kịch bản ông Donald Trump thắng cử", Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejournet lặp lại lời ông Sikorsky.

Cuối cùng, Ngoại trưởng Đức Annalena Bärbock cho biết, sự hợp tác giữa Đức, Pháp và Ba Lan chưa bao giờ quan trọng đến thế kể từ khi tam giác Weimar ra đời.

NATO tiến hành cuộc tập trận không quân Air Defender 23 lớn nhất trong nhiều thập kỷ tại Đức.
Theo Politico

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.