Ba Lan nói công nghiệp quốc phòng bước vào tình trạng thời chiến

GD&TĐ - Nhằm đáp ứng nhu cầu bản thân cũng như viện trợ Ukraine, ngành công nghiệp quốc phòng Ba Lan đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Ba Lan nói công nghiệp quốc phòng bước vào tình trạng thời chiến

Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ba Lan đang trải qua thời kỳ tăng trưởng sản xuất quy mô lớn. Đặc biệt thuốc nổ TNT đang được sản xuất theo 3 ca, tờ báo Rzeczpospolita của Ba Lan cho biết.

Điển hình như giám đốc nhà máy Nitro-Chem ở Bydgoszcz thông báo sản lượng của họ đã tăng đáng kể: "Hiện tại chúng tôi sản xuất thuốc nổ TNT theo 3 ca, 24 giờ một ngày".

Người đứng đầu nhà máy Lucznik từ Radom cho biết, trong hai năm nữa họ sẽ tăng sản lượng vũ khí tự động lên 100 nghìn sản phẩm mỗi năm.

Ấn phẩm Rzeczpospolita nhấn mạnh, sự gia tăng tương tự trong sản xuất và mua thiết bị mới cũng đang diễn ra tại nhiều công ty khác trong nước.

Tương lai gần, một trong những nhà máy lớn nhất trong ngành công nghiệp quốc phòng đó là Huta Stalowa Wola - nơi sản xuất pháo và các loại vũ khí hạng nặng khác, dự định sẽ bắt đầu sản xuất xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh.

Giám đốc công ty - ông Jan Shwedo lưu ý rằng doanh nghiệp này có hai năm để tổ chức lại nhằm tăng sản lượng đáp ứng những đơn đặt hàng dày đặc.

Tờ báo Rzeczpospolita giải thích sự bùng nổ đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng Ba Lan là do nhu cầu cao về vũ khí cũng như chất nổ trong bối cảnh xung đột Ukraine vẫn diễn biến phức tạp.

Quân đội Ba Lan có thể trở thành lực lượng vũ trang có quy mô lớn và hiện đại nhất trong NATO tại châu Âu.

Quân đội Ba Lan có thể trở thành lực lượng vũ trang có quy mô lớn và hiện đại nhất trong NATO tại châu Âu.

Ngoài tự sản xuất vũ khí phục vụ nhu cầu bản thân, Ba Lan còn tích cực nhập khẩu sản phẩm quân sự tối tân từ nước ngoài.

Trước đó có thông tin cho biết Warsaw đã nhận thêm một lô xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1FEP Abrams khác từ Mỹ. Vào ngày 6 tháng 1 năm 2024, con tàu chở số thiết bị quân sự này đã đến Ba Lan.

Lô hàng mới bao gồm 29 xe tăng M1A1FEP Abrams, 9 xe sửa chữa và cứu kéo bọc thép M88A2 HERCULES cùng với phụ tùng đi kèm, bên cạnh đó còn có 79 xe bọc thép M1240A1 M-ATV. Toàn bộ số hàng hóa đã được bốc dỡ ở cảng Świnoujście.

Ukraine đã đặt hàng Ba Lan sản xuất 100 xe chiến đấu bộ binh bánh lốp Rosomak.

Theo Rzeczpospolita

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ