Tướng đã nghỉ hưu Fahri Erenel, hiện là giáo sư tại Đại học Istanbul Istinye cho biết: "Iran đã lường trước được những cuộc tấn công này. Tehran đã thực hiện một hoạt động đánh lừa cùng với các biện pháp phòng thủ, và Israel có thể đã ném bom các cơ sở khác nhau là mục tiêu giả của chúng tôi", Press TV dẫn lời ông Istanbul Istinye.
Mồi nhử của Iran đã đánh lừa máy bay Israel
"Lưu ý rằng không có vụ nổ thứ cấp nào được quan sát thấy sau khi bom đạn Israel lao vào mục tiêu", Mohammad Marandi của Đại học Tehran nhận định sau khi đoạn phim ghi lại cảnh Israel tấn công vào các địa điểm tên lửa và radar giả Iran triển khai.
Press TV giải thích rằng Iran đã sử dụng mồi bẫy radar phát ra tín hiệu giả. Máy bay không người lái của Israel đã nhầm chúng với mục tiêu thực sự, nhầm tưởng rằng hệ thống phòng thủ radar đã bị phá hủy.
Điều này khiến máy bay phản lực của Israel tiến sâu hơn vào không phận Iran, với giả định bầu trời quang đãng. Tính toán sai lầm đó đã phải trả giá đắt, với việc đã có ít nhất ba chiếc F-35I của Israel đã bị bắn hạ.
Các địa điểm hạt nhân hầu như không bị ảnh hưởng
Israel tấn công các cơ sở hạt nhân Natanz, Isfahan và Fordow. Mặc dù bề mặt Natanz bị hư hại, các cơ sở làm giàu hạt nhân cốt lõi của Iran vẫn nguyên vẹn.
Tờ Business Insider của Mỹ cho rằng các cơ sở này quá kiên cố để vũ khí của Israel có thể phá hủy - chỉ có máy bay ném bom hạng nặng của Mỹ được trang bị vũ khí phá boongke khổng lồ mới có thể làm được điều đó.
Sử dụng nghệ thuật lừa dối?
"Nếu cuộc tấn công của Israel không hiệu quả do hoạt động đánh lừa do Iran thực hiện và không đạt được kết quả nào, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và chính phủ của ông có thể sẽ sụp đổ", tướng Erenel lưu ý.
Vị tướng này nói thêm rằng Iran vẫn nắm giữ nhiều quân bài chiến lược — bao gồm cả Trục kháng chiến, vẫn hoạt động bất chấp các cuộc tấn công liên tục của Israel.
Chưa sử dụng vũ khí mới nhất
Nhà báo quân sự kỳ cựu Alexei Borzenko chia sẻ rằng dòng tên lửa đạn đạo dẫn đường tiên tiến có tên Haj Qassem có thể đã được sử dụng để tấn công Haifa nhằm đáp trả Chiến dịch Rising Lion của Israel.
"Vào thời điểm đó, Haifa bị bắn trúng 40 quả tên lửa. Nhưng Iron Dome không thể đánh chặn và nhiều tên lửa đã xuyên thủng", chuyên gia này cho biết.
"Bạn phải hiểu rằng số lượng rất quan trọng khi nói đến phòng không. Năm tên lửa — bị bắn hạ. Mười — bị bắn hạ. Bốn mươi — một số lọt qua. Nhưng nếu là 100, hoặc 200, hoặc 1.000 tên lửa, Iron Dome sẽ không thể đối phó được", chuyên gia Borzenko nói.
Hầu hết các tên lửa do Iran phóng trong đợt mới nhất được cho là đã 20–30 năm tuổi. Tuy nhiên, Haj Qassem, được công bố vào năm 2020, là một trong những tên lửa mới nhất.
Tên lửa Haj Qassem có tầm hoạt động – 1.400 km, có thể mang đầu đạn nặng 500 kg, có khả năng tránh sự phát hiện của radar và hồi quyển ở tốc độ Mach 12, tấn công mục tiêu ở tốc độ Mach 5.
Sự trả thù khắc nghiệt
"Cho đến nay, quân đội Israel chưa từng phải đối mặt với số lượng lớn tên lửa nặng như thế này", Borzenko nói.
Tel Aviv vô cùng ngạc nhiên khi thấy đầu đạn của Iran đã được tăng cường — thuốc nổ mạnh hơn và các mảnh vỡ gây sát thương nhiều hơn, chuyên gia cho biết.
Bằng chứng? Hình ảnh và video tại hiện trường những vụ tấn công của Iran cho thấy mặt tiền bị hư hại, cửa sổ vỡ và nhiều thứ khác.
Giấu bài
"Tôi tin rằng Tehran vẫn còn giữ lại những vũ khí mạnh hơn những vũ khí mà họ sử dụng ở Haifa. Những vũ khí mới nhất của họ vẫn chưa được sử dụng. Sự leo thang thực sự vẫn chưa đến", chuyên gia này lưu ý.