Sự khởi đầu ngoạn mục

GD&TĐ - Cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ đã thay đổi cơ bản sau khi Tổng thống đương nhiệm Joe Biden từ bỏ cuộc đua với cựu Tổng thống Donald Trump.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Việc này đẩy đảng Dân chủ rơi vào tình thế chưa từng có là phải lựa chọn ứng cử viên khác sau khi quá trình bầu cử sơ bộ đã kết thúc. Người thay ông Joe Biden sẽ là đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris.

Đảng Dân chủ và bà Kamala Harris đã tạo nên sự khởi đầu ngoạn mục trong khoảng thời gian rất ngắn. Chỉ 32 giờ sau khi ông Biden công bố quyết định ngừng tranh cử, bà Harris đã nhận được sự ủng hộ của hơn 1.976 đại biểu tham dự đại hội sắp tới của đảng Dân chủ. Trong khoảng thời gian ấy, bà Harris còn nhận hơn 90 triệu USD tiền quyên góp cho vận động tranh cử - cũng là một kỷ lục.

Ngoài ra, đảng Dân chủ hiện không có ai khác tự ứng cử, điều đó đồng nghĩa tại đại hội sắp tới, Đảng này sẽ chỉ bầu bà Harris làm ứng cử viên tổng thống chính thức, không xảy ra khả năng lựa chọn giữa bà Harris và ứng cử viên khác. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận đầu tiên ở Mỹ cho thấy Harris còn dẫn trước ông Trump.

Sự khởi đầu mới như thế thật sự ngoạn mục với bà Harris và đảng Dân chủ. Từ giác độ thời điểm hiện tại mà nhìn nhận thì có thể thấy được 4 nguyên do.

Thứ nhất, đảng Dân chủ đã ý thức được rằng chỉ khi nhanh chóng thống nhất nội bộ thành một khối gắn kết vững chắc và tuyệt đối hậu thuẫn ứng cử viên tổng thống của đảng - như đảng Cộng hòa - thì mới có thể đánh bại ông Trump. Sự thức tỉnh và thức thời này của đảng Dân chủ còn kịp thời chứ chưa phải là đã quá muộn.

Thứ hai là chuyện chênh lệch tuổi tác giữa bà Harris (58) và ông Trump (78). Ông Trump đã dùng vấn đề tuổi cao để tấn công ông Biden thì bây giờ bị chính con bài này phản công lại.

Đa số cử tri ở Mỹ muốn có tổng thống trẻ tuổi chứ không cao tuổi như 8 năm qua. Thậm chí, họ còn coi trọng điều này hơn cả nhiều nội dung tranh cử. Lợi thế này vô cùng quan trọng đối với bà Harris.

Nguyên do thứ ba là hình ảnh tương phản sâu sắc giữa bà Harris vốn là một công tố viên nhà nước với ông Trump vừa bị tòa án xét xử và kết án. Bà Harris vốn không nổi bật trên cương vị Phó Tổng thống Mỹ và bị bất lợi vì thế. Nhưng bà lại có thể nhờ vào đó để vô hiệu hóa mọi lập luận của ông Trump chê trách ông Biden cầm quyền không thành công.

Thứ tư, bà Harris xác định trọng tâm vận động tranh cử không nhằm vào cá nhân ông Trump mà nhằm vào những vấn đề chính trị xã hội nội bộ gay gắt hiện tại ở Mỹ. Và cũng phải nói thêm, ông Trump gặp khó khăn lớn vì phải thay đổi hoặc điều chỉnh chiến lược và sách lược vận động tranh cử, chuyển từ nhằm vào ông Biden sang ứng cử viên mới của đảng Dân chủ.

Nếu tiếp tục được đà này thì cơ may thắng cử của bà Harris sẽ càng thêm thực tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hoa hậu H'Hen Niê chi mạnh tay cho hành trình làm mẹ

Hoa hậu H'Hen Niê chi mạnh tay cho hành trình làm mẹ

GD&TĐ - Hoa hậu H'Hen Niê – người đẹp được mệnh danh là biểu tượng vượt khó của làng giải trí Việt mới đây đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng khi hé lộ việc sẽ chi gần nửa tỷ đồng để chuẩn bị cho quá trình sinh nở và chào đón con đầu lòng.

Đình Kim Sơn - nơi thờ hai danh tướng nhà Đinh là Cao Điền Công và Cao Đỗ Công.

Đất học Kim Sơn sinh 5 hiền tài

GD&TĐ - Làng Kim Sơn, tên Nôm là làng Then thuộc xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm (nay là xã Gia Lâm, Hà Nội), không chỉ là đất phát quan với những Tể tướng, Thượng thư mà còn nổi tiếng là “cái nôi” của những vị đại khoa nức tiếng thiên hạ.

Học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh (Hải Châu, Đà Nẵng) sinh hoạt Câu lạc bộ Anh văn. Ảnh: NTCC

Tiếp cận tri thức bằng ngoại ngữ

GD&TĐ - Ngoài một số trường chuyên, trường tư thục và trường phổ thông theo hướng trọng điểm, hiện số trường tổ chức dạy - học bằng ngoại ngữ ở các môn Toán, Khoa học tự nhiên không nhiều.