Su-57 bí mật tiếp cận và bắn hạ tiêm kích F-16 bằng tên lửa R-37M?

GD&TĐ - Một kịch bản mới về nguyên nhân tiêm kích F-16 của Không quân Ukraine bị rơi vừa được đưa ra.

Su-57 bí mật tiếp cận và bắn hạ tiêm kích F-16 bằng tên lửa R-37M?

Theo kênh Telegram "Military Chronicle", các chuyên gia nước ngoài đã đưa ra một giả định cho rằng tiêm kích F-16 Ukraine bị rơi thực chất là do tên lửa R-37M của Nga (còn gọi là RVV-BD) bắn trúng, nó không gặp nạn do trục trặc kỹ thuật hoặc bị hệ thống phòng không Patriot bắn nhầm như thông tin trước đó.

Dựa trên ý kiến này, cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa R-37M có thể được thực hiện từ vùng lãnh thổ Bryansk, thông qua máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 Felon của Nga.

Cần lưu ý, tên lửa R-37M có tầm bắn xa và độ chính xác cao được xem là một đỉnh cao của công nghệ quân sự hiện đại của Nga, có khả năng bắn hạ máy bay đối phương ở khoảng cách đáng kể.

Trong khi đó Su-57 là một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trong thành phần tác chiến của Không quân Nga và có khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao, bao gồm cả tên lửa không đối không tầm xa như R-37M.

ten_lua_khong_doi_khong_R37M_UWUO.jpg
Tên lửa không đối không tầm siêu xa R-37M đã được tích hợp vào kho vũ khí của tiêm kích Su-57.

Trước đó vào tháng 9 năm 2023, một số nguồn đáng tin cậy trong tổ hợp công nghiệp quân sự Nga cho biết chiếc tiêm kích thế hệ 5 của họ sắp được trang bị một hệ thống tên lửa cực kỳ tinh vi.

Tên lửa độ chính xác cao mới phát triển có tầm bắn lên đến 300 km. Phạm vi mở rộng này được thiết lập nhằm cho phép tiêu diệt các mục tiêu trên không, ngay cả khi chúng nhận yểm trợ mạnh mẽ từ hỏa lực phòng không và các thực thể khác.

Phía Nga rất kỳ vọng rằng hiệu quả của loại đạn mới sẽ sớm được đánh giá trong điều kiện chiến đấu thực tế. Điều này biểu thị rằng phạm vi mục tiêu trong Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD) đã sẵn sàng để mở rộng.

Mặc dù các chi tiết cụ thể không được tiết lộ nhưng các chuyên gia am hiểu công nghệ nhận ra ngay đối tượng được đề cập chính là tên lửa không đối không tầm xa RVV-BD hay R-37M, được sửa đổi để vừa vặn khoang vũ khí bên trong của Su-57.

Tuy nhiên vẫn cần nhấn mạnh rằng kịch bản trên chỉ là giả định được đưa ra, cả Bộ Quốc phòng Nga lẫn Ukraine và giới chức quân sự NATO đều không lên tiếng gì về khả năng Su-57 phóng tên lửa R-37M để hạ gục tiêm kích F-16.

Tiêm kích đa năng Su-30SM2 thử nghiệm mang tên lửa R-37M.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ