Theo ghi nhận, 3 máy bay ném bom Su-34 Fullback đã tiếp cận ở khoảng cách 14 - 20km so với tiền tuyến và thả bom gắn module cánh lượn UMPK.
Chiến thuật này khác với các phương thức hoạt động thường thấy của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, khi Su-34 thường không tiếp cận gần hơn 45km so với đường giao tranh, mà luôn nằm ngoài tầm bắn của hệ thống phòng không Ukraine.
Tờ Rossiyskaya Gazeta viết: "Cuộc tấn công táo bạo ở phía Tây Bắc khu vực Donetsk cho thấy Quân đội Nga tự tin cho rằng đối phương thiếu các hệ thống phòng không mạnh mẽ tại điểm này, vốn có thể gây nguy hiểm cho máy bay chiến đấu, chẳng hạn các tổ hợp Patriot do Mỹ sản xuất".
Thực tế không ai cố gắng chống lại các máy bay ném bom. Việc sử dụng bom lượn ở tầm gần giúp mở rộng cự ly tác chiến đến những mục tiêu ở phía sau chiến tuyến Ukraine, cũng như khả năng sử dụng loại bom hạng nặng gồm FAB-1500 và FAB-3000.
Ngày hôm trước, một máy bay ném bom Su-34 Fullback đơn độc đã được quan sát thấy có hành vi rất kỳ lạ trên bầu trời vùng Zaporizhzhia.
Chiếc oanh tạc cơ này xuất hiện trên tiền tuyến và hai lần giả vờ thả bom dẫn đường, sau đó rời khỏi khu vực. Theo nhận xét từ nhiều chuyên gia, Không quân Nga đang cố gắng để Lực lượng vũ trang Ukraine để lộ vị trí phòng không của mình.
Tuy nhiên ngay cả khi đó, các đơn vị phòng không Ukraine cũng chẳng có bất kỳ nỗ lực nào để đánh chặn nó, điều này cho thấy chiếc ô bảo vệ bầu trời đã xuất hiện lỗ thủng, nhưng cũng không loại trừ khả năng Ukraine cố gắng che giấu lực lượng.