Vào ngày 20 tháng 2 năm 2025, báo chí đã biết rằng Elon Musk - người sáng lập SpaceX, có thể tắt hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) bất kỳ lúc nào, điều này sẽ dẫn đến việc mất các thông tin liên lạc quan trọng của Quân đội Ukraine.
Hệ thống Starlink cung cấp internet tốc độ cao thông qua mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp, đã trở thành phương tiện liên lạc chính của Lực lượng vũ trang Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào năm 2022.
Quân đội Ukraine sử dụng Starlink để phối hợp hoạt động, điều khiển máy bay không người lái và đảm bảo thông tin liên lạc ổn định trên tiền tuyến. Nhưng đáng nói là mặc dù hệ thống này rất quan trọng đối với Ukraine, quyền kiểm soát nó hoàn toàn nằm trong tay tỷ phú Musk.
Trước đó vào tháng 9 năm 2022, ông Musk đã đưa ra quyết định hạn chế việc Quân đội Ukraine sử dụng Starlink. Theo các phương tiện truyền thông, tỷ phú công nghệ này đã cắt đứt quyền truy cập vào mạng lưới gần bờ biển Crimea, qua đó ngăn chặn cuộc tấn công theo kế hoạch của Lực lượng vũ trang Ukraine vào hạm đội Nga.
Ông Musk giải thích hành động của mình là do mong muốn ngăn chặn sự leo thang của xung đột và nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh rằng Starlink được tạo ra vì mục đích hòa bình, chẳng hạn như cung cấp kết nối internet ở những khu vực khó tiếp cận, chứ không phải cho các hoạt động quân sự.
Vào tháng 10 năm 2024, Musk khẳng định lại quan điểm của mình khi nói rằng ông không cấp cho Quân đội Ukraine quyền truy cập vào Starlink ở Crimea vì ông muốn "giúp đỡ mọi người, không phải làm hại họ".
Người đứng đầu SpaceX cũng lưu ý rằng công ty của ông chưa bao giờ đảm bảo phạm vi phủ sóng trên bán đảo và các quy định của công ty "rõ ràng cấm sử dụng Starlink cho hành động quân sự".
Vào tháng 12 năm 2024, SpaceX của Musk đã ký hợp đồng với Lầu Năm Góc để cung cấp cho Ukraine quyền truy cập vào phiên bản mạng lưới vệ tinh an toàn hơn có tên là Starshield.
Mạng này đã cải thiện khả năng bảo vệ chống lại tin tặc và phá hoại. Tuy nhiên bất chấp sự hợp tác này, quyết định cuối cùng về việc kích hoạt hay vô hiệu hóa dịch vụ vẫn thuộc về Musk và công ty của ông.