Pháo tự hành Koksan đầu tiên bị phá hủy khi mới tham chiến chưa lâu

GD&TĐ - Pháo tự hành Koksan đã bị phá hủy bởi các binh sĩ Trung đoàn 412 Ukraine, qua đó bộc lộ toàn bộ những điểm yếu của vũ khí này.

Pháo tự hành Koksan đầu tiên bị phá hủy khi mới tham chiến chưa lâu

Pháo tự hành M-1989 Koksan của Triều Tiên, vũ khí mới chỉ được Nga đưa ra tiền tuyến gần đây đã bị phá hủy.

Một đoạn video tương ứng cho thấy cuộc tấn công hệ thống pháo này đã được đăng trên trang mạng xã hội của Trung đoàn hệ thống không người lái độc lập số 412 "NEMESIS".

Video ghi lại một cuộc tấn công bằng FPV, có một số điểm đặc trưng giúp xác định đây là vũ khí Triều Tiên.

Thước phim được quay qua camera ảnh nhiệt, cho thấy đây là nhiệm vụ ban đêm. Địa điểm chính xác không được đề cập, nhưng có thông tin cho rằng nó xảy ra ở khu vực Luhansk.

Pháo tự hành M-1989 Koksan bị FPV Ukraine phá hủy.

Như quan sát trong video, hệ thống khóa nòng và bản thân nòng pháo có độ dày thay đổi cùng loa che lửa đặc trưng cho thấy đây thực sự là M-1989 Koksan.

09267b4c69a84dee.jpg
Đặc điểm nhận dạng pháo tự hành Koksan.

Tờ Defense Express nói thêm, quá trình đưa những khẩu pháo này bằng đường sắt qua lãnh thổ Liên bang Nga đã được ghi nhận nhiều lần.

Dễ nhận thấy cửa ra vào của chỉ huy và lái xe ở phía trước thân xe, đây là yếu tố khá đặc trưng.

efb67b4c74cddc91.jpg
Chi tiết đặc trưng về cửa ra vào của kíp chiến đấu pháo tự hành Koksan.

Cần lưu ý rằng pháo tự hành bị bắn trúng vào khu vực có khoang động cơ và hộp số, do đó có khả năng hệ thống động lực đã bị hư hỏng.

Ngoài ra, nòng pháo 170 mm có thể bị hư hại do mảnh đạn. Nhiều khả năng tổ hợp Koksan này sẽ phải di chuyển khoảng 8.000 km bằng đường sắt trở về Triều Tiên để sửa chữa.

Qua trận đánh trên, pháo tự hành M-1989 đã bộc lộ đầy đủ một số nhược điểm của nó.

Đặc biệt đây là hệ thống pháo dạng mở, không có tháp pháo, tạo thuận lợi cho máy bay không người lái tấn công, khi không thể bao phủ bằng "mái che" truyền thống.

Ngoài ra Koksan có khả năng cơ động tương đối thấp do khung gầm của nó dựa trên bản sao xe tăng T-54 do Trung Quốc sản xuất, đó là những chiếc Type 59.

Vấn đề nữa cần nhắc đến là pháo tự hành Koksan mặc dù tầm bắn được công bố lên tới 60 km, nhưng điều này chỉ đạt được khi sử dụng đạn tăng tầm lắp động cơ đẩy phụ, loại đạn chưa bao giờ được sử dụng rộng rãi và chưa bao giờ đạt được độ chính xác cần thiết.

Về số lượng các hệ thống pháo binh nói trên, theo Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, Liên bang Nga đã nhận được 120 pháo tự hành loại này và dự kiến ​​sẽ được tăng cường thêm 120 đơn vị M-1989 Koksan trong năm 2025.

Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ