Hình ảnh phương tiện chiến đấu đặc biệt này đã được công bố trên trang web của Lữ đoàn 92.
Cỗ chiến xa này được chế tạo dựa trên xe bọc thép chở quân bánh xích của Liên Xô, được phân loại là xe chiến đấu bộ binh khi nhận thêm giáp bảo vệ và vũ khí hỏa lực mạnh.
Đặc điểm chính của quá trình hiện đại hóa là lắp đặt module điều khiển từ xa BM-7 Parus của Ukraine với pháo 30 mm, súng máy đồng trục và súng phóng lựu tự động.
Theo các nguồn tin thân cận với quá trình sản xuất, những chiếc xe này thuộc Dự án BMP-1LB, trong đó các loại xe bọc thép tương tự được trang bị súng máy đang trong quá trình hoàn thiện.
Cho đến gần đây, vấn đề chính của Ukraine là chất lượng sửa chữa lớn thấp.
Ngoài ra các quân nhân Ukraine liên tục phàn nàn về tính cồng kềnh và động cơ yếu của xe, khiến kíp lái khó điều khiển và dễ bị tổn thương trên chiến trường.
Sự xuất hiện của một phương tiện chiến đấu khá biệt trong Lữ đoàn 92 có thể được tìm thấy thông qua kho lưu trữ ảnh, trong đó những hình ảnh đầu tiên xuất hiện vào tháng 6 năm 2024.
Dựa trên một số chi tiết, có thể kết luận rằng những chiếc xe trong ảnh chụp năm ngoái và năm nay thuộc những loạt khác nhau, điều này nghĩa là Lữ đoàn 92 có thể đã nhận được một vài lô xe chiến đấu bộ binh như vậy.
Điều đáng chú ý là cơ sở của đơn vị thiết giáp của Lữ đoàn 92 là xe bọc thép chở quân BTR-4E do Ukraine chế tạo.
Sau khi cuộc chiến toàn diện bùng nổ, để bù đắp cho những tổn thất, đơn vị đã được trang bị phiên bản xe BTR-4EP có khả năng lội nước, với một số thay đổi về thiết kế.
Những xe thiết giáp này được trang bị cùng loại module chiến đấu như MB-LBu nâng cấp, giúp thống nhất đạn dược và đơn giản hóa phần nào việc bảo dưỡng thiết bị cho các thợ máy của lữ đoàn.
Tháng 6 năm ngoái, giới truyền thông Ukraine đã đưa tin việc sản xuất xe bọc thép chở quân trong nước vẫn tiếp tục, bất chấp cuộc chiến quy mô lớn của Nga.
Ngoài Lữ đoàn 92, các xe bọc thép mới cũng đã được chuyển giao cho Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 56 và 58, cũng như các lữ đoàn Spartan và Kara-Dag của Vệ binh Quốc gia.