Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, Nga đang tiến hành sản xuất máy bay không người lái phản lực cảm tử Shahed-238 của Iran dưới tên gọi Geran-3, được trang bị động cơ phản lực mạch kép cỡ nhỏ Tolou-10/13.
Được biết hệ thống động lực này cung cấp cho máy bay không người lái phản lực Geran-3 tốc độ bay lên tới 550 - 600 km/h và tầm hoạt động 2.500 km.
Nhưng tại thời điểm này, chúng ta có thể "tiến xa hơn" một chút và Kyiv nhấn mạnh rằng mối đe dọa mới nhất có thể được chống lại bằng một hệ thống phòng không tiên tiến dạng như Grawehawk mang tên lửa R-73, được Anh phát triển dành cho Lực lượng vũ trang Ukraine.
Trước hết, cần nhấn mạnh rằng việc nêu chi tiết về UAV cảm tử Shahed-238 dưới tên gọi Geran-3 có ý nghĩa rất cụ thể, bởi vì vào cuối năm 2023, những nỗ lực của Nga nhằm sử dụng vũ khí này để tấn công lãnh thổ Ukraine đã được ghi nhận.
Điều đáng nói thêm ở đây là bản thân Iran lần đầu tiên giới thiệu máy bay phản lực Shahed-238 vào mùa thu năm 2023, nhiều khả năng Tehran phát triển theo yêu cầu từ Moskva.
Trong một tài liệu, trang Defense Express đã công bố cái nhìn chi tiết về máy bay phản lực Shahed-238. Những bức ảnh mới mang lại câu trả lời cho những thắc mắc chính và phân tích cụ thể cho thấy trong quá trình phát triển UAV này, Iran đã không ngần ngại mà việc tiến hành mua động cơ trên trang AliExpress.
Cũng đáng nói đến việc sau khi tháo rời máy bay phản lực Shahed-238, tình báo Ukraine nhận thấy động cơ có nguồn gốc Cộng hòa Séc, và hệ thống dẫn đường được lấy từ Canada.
Tuy nhiên bộ thiết bị điện tử nào có thể được sử dụng trên chiếc Geran-3 của Nga và thiết kế của chúng có gì khác biệt gì so với Shahed-238 thì hiện vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải.
Ngoài ra giới truyền thông cũng chú ý đến khuyến cáo từ GUR rằng quân Nga đang sử dụng động cơ phản lực Tolou-10/13 cho chiếc Geran-3 của họ (Tolou-10 là bản sao do Iran chế tạo dựa trên nguyên mẫu PBS TJ100 của Séc).
Chúng ta đang nói về động cơ do Iran sản xuất ở đây, nghĩa là trong trường hợp này có một yếu tố nhất định là Moskva phải phụ thuộc vào nguồn cung cấp động cơ phản lực từ Iran.
Dữ liệu không được tiết lộ về loại đầu đạn mà UAV phản lực Geran-3 mang theo, vì vậy hiện tại rất khó để nói được sức mạnh hủy diệt mà vũ khí tầm xa này mang lại.
Tuy nhiên trong trường hợp này, cần nhớ rằng không chỉ các đặc điểm của Geran-3 sẽ đóng vai trò quyết định, mà cả khối lượng sản xuất cũng là yếu tố cần quan tâm, khi chiếc UAV cảm tử này sẽ có giá thành đắt hơn đáng kể.
Tốc độ bay được công bố lên tới 550 - 600 km/h của Geran-3 có nghĩa là cuộc chiến chống lại UAV phản lực sẽ cực kỳ khó khăn đối với các nhóm hỏa lực cơ động mang vũ khí hạng nhẹ và trực thăng của Lực lượng vũ trang Ukraine, được sử dụng trong vai trò phòng không.
Để chống lại Geran-3, hoàn toàn có thể sử dụng các hệ thống tên lửa phòng không vác vai, tên lửa đất đối không "cổ điển", hay tổ hợp Grawehawk của Anh đã nói ở trên.
Bên cạnh đó, "xe tăng phòng không" Gepard và những vũ khí đã chứng minh được hiệu quả trong việc bắn hạ tên lửa hành trình cũng đủ khả năng đánh chặn vũ khí mới của Nga.