Sơn La sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT đang tới gần, các trường THPT trên địa bàn tỉnh Sơn La đang hoàn tất công tác chuẩn bị với những điều kiện tốt nhất.

Cô và trò tại cuộc thi thử tốt nghiệp THPT tại trường PTDTNT tỉnh Sơn La.
Cô và trò tại cuộc thi thử tốt nghiệp THPT tại trường PTDTNT tỉnh Sơn La.

Tổ chức thi đua cao điểm 120 ngày cống hiến

Theo Sở GD&ĐT Sơn La, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 11.803 thí sinh đăng ký dự thi. Ngành GD&ĐT đã chỉ đạo các trường học nâng cao chất lượng ôn tập, phấn đấu giữ vững và vượt tỷ lệ tốt nghiệp năm 2022, nâng cao phổ điểm trong kỳ thi năm 2023.

Để thực hiện quyết tâm trên, ngành Giáo dục đã phát động đợt thi đua cao điểm 120 ngày cống hiến, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu chất lượng tốt nghiệp THPT năm 2023. Theo đó, các trường THPT, trung tâm GDTX thực hiện phân hóa học sinh khối 12 theo năng lực chung, đề ra mục tiêu phấn đấu về chất lượng cho tổ chuyên môn. Thông qua từng đợt thi thử, đánh giá chất lượng chung và tiếp tục cải tiến phương pháp ôn tập của học sinh.

Vừa qua trong đợt thi đua, đoàn viên Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Sơn La đã tự nguyện tham gia giảng dạy củng cố, bổ sung kiến thức, phụ đạo miễn phí cho học sinh yếu, kém, học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp, thí sinh tự do đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Các trường nội trú quan tâm quản lý học sinh ôn tập buổi tối. Huy động các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên kiểm tra công tác ôn, tự ôn buổi tối. Nhiều thầy cô giáo các trường THPT xung phong hỗ trợ miễn phí công tác ôn thi.

Ông Nguyễn Cảnh Hưng, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sơn La cho biết: Thực hiện đợt thi đua cao điểm, các trường học đã có kế hoạch nâng cao chất lượng cụ thể cho từng tổ chuyên môn. Từ đó, lập danh sách học sinh yếu, nguy cơ trượt tốt nghiệp để có kế hoạch phối hợp với đoàn thể, chuyên môn ôn thi. Sau hơn 90 ngày thi đua, công đoàn cơ sở các trường học trực thuộc đã phát động giúp đỡ 1.600 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 500 triệu đồng. Cùng với đó, giáo viên các trường đã tổ chức hơn 22.000 tiết phụ đạo miễn phí cho học sinh. Sau 3 lần tổ chức thi thử, tỷ lệ học sinh có khả năng thi đỗ tốt nghiệp đạt hơn 97%.

Giờ ôn tập của cô trò trường THPT Thuận Châu, huyện Thuận Châu.

Giờ ôn tập của cô trò trường THPT Thuận Châu, huyện Thuận Châu.

Thực hiện đợt thi đua cao điểm, các nhà trường có học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh chia thành nhiều giai đoạn dạy học, ôn tập phù hợp với khả năng nắm bắt kiến thức của mỗi em. Giáo viên phụ trách ôn tập xây dựng kế hoạch riêng theo từng tuần, từng tháng và từng giai đoạn; tăng cường hỗ trợ học sinh làm quen với hình thức thi.

Cô giáo Lương Thị Chương, Phó Hiệu trưởng trường THPT Bình Thuận, huyện Thuận Châu cho biết: Nhà trường đã tổ chức ôn thêm 3 buổi/tuần, phụ đạo vào các buổi chiều, buổi tối cho các em. Phối hợp với phụ huynh quản lý học sinh; chỉ đạo giáo viên chuẩn bị kiến thức phù hợp với đối tượng học sinh, phấn đấu 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT.

“Hiện nay, trường có gần 100 học sinh lớp 12 ở bán trú. Trong đó, 16 em có hoàn cảnh khó khăn. Ban giám hiệu nhà trường đã phối hợp với Hội Khuyến học huyện hỗ trợ 700.000 đồng/học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phân công giáo viên quản lý học sinh trong thời gian học buổi tối, giúp các em vững tâm ôn tập, tự tin bước vào kỳ thi đạt kết quả cao”, cô giáo Chương nói.

Giờ ôn thi tốt nghiệp môn Ngữ văn của lớp 12 học sinh trường THPT Mường Lâm, huyện Sông Mã. Ảnh: Trần Hiền.

Giờ ôn thi tốt nghiệp môn Ngữ văn của lớp 12 học sinh trường THPT Mường Lâm, huyện Sông Mã. Ảnh: Trần Hiền.

Tại huyện biên giới Sông Mã có 5 trường khối 12, với 1.252 học sinh. Trong đó, có 24 học sinh đăng ký hoàn thành chương trình, còn lại là đăng ký thi tốt nghiệp và xét nguyện vọng vào các trường đại học, cao đẳng. Từ đầu tháng 3, các nhà trường tập trung ôn thi và tổ chức thi thử theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT. Đến nay, các trường trên địa bàn huyện đã tổ chức 4 lần thi thử, trong đó có 2 lần đề của các trường và 2 lần đề của Sở GD&ĐT. Các giáo viên đã điều chỉnh, bổ sung kế hoạch ôn thi; bồi dưỡng kiến thức nâng cao cho những em có học lực khá, giỏi để đạt kết quả cao trong xét tuyển đại học, cao đẳng.

Cô giáo Lò Thị Xuyên, Trường THPT Mường Lầm, huyện Sông Mã cho hay: “Tôi đã bám sát cấu trúc đề thi tham khảo và đề thi chính thức các năm trước của Bộ GD&ĐT. Từ đó, chúng tôi căn cứ vào thực tế học sinh để xây dựng nội dung ôn tập sát chuẩn kiến thức, kỹ năng, giúp học sinh có được những kiến thức ở từng mức độ khác nhau, như: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng tốt kiến thức vào quá trình làm bài thi”.

Mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất

Ông Lê Tiến Quân, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Sơn La năm 2023 thông tin: Toàn tỉnh sẽ tổ chức 1 hội đồng thi do sở chủ trì, với 11.803 thí sinh, bố trí tại 34 điểm thi, 525 phòng thi, bao gồm cả phòng chờ và phòng thi dự phòng. Cùng với đó, tỉnh huy động hơn 2.079 cán bộ coi thi, phục vụ, bảo vệ đề thi. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tuyên truyền, tổ chức quán triệt các yêu cầu tổ chức thi, những điểm mới của kỳ thi và phối hợp, thống nhất phương án ôn tập cho học sinh.

Học sinh trường THPT Bình Thuận, huyện Thuận Châu đang được thầy giáo hướng dẫn ôn luyện.
Học sinh trường THPT Bình Thuận, huyện Thuận Châu đang được thầy giáo hướng dẫn ôn luyện.

Theo ông Quân, ngay từ đầu tháng 5, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đã chỉ đạo 34 điểm thi tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá cơ sở vật chất, trang thiết bị. Bên cạnh đó, kiểm tra hệ thống camera giám sát các hoạt động tại những phòng chứa đề thi, bài thi tại mỗi điểm thi... Qua đó, đề xuất mua sắm, bổ sung phục vụ cho công tác tổ chức kỳ thi theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố tham mưu, đề xuất phương án đảm bảo điều kiện về an toàn giao thông, an ninh trật tự, thông tin liên lạc, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, điện, nước… phục vụ cho kỳ thi.

Đối với trường THPT Tô Hiệu, thành phố Sơn La, đây là điểm thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất tỉnh. Nhà trường đã chuẩn bị 26 phòng thi để tổ chức cho hơn 542 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 469 thí sinh của trường, 73 thí sinh của Trung tâm GDTX tỉnh. Đồng thời, nhà trường bố trí 2 phòng chờ cho các thí sinh; 1 phòng dự phòng trường hợp xảy ra dịch bệnh và có thí sinh phải cách ly.

Thầy giáo Nguyễn Văn Bình, Hiệu trường Trường THPT Tô Hiệu chia sẻ: Nhà trường đang phối hợp với các đơn vị xây dựng các phương án phòng, chống cháy nổ, mưa bão, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, điện, nước. Bên cạnh đó, phối hợp với các xã, phường huy động lực lượng đoàn viên tham gia tiếp sức mùa thi, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường có thể xảy ra.

Với sự chuẩn bị chu đáo cùng sự vào cuộc của các cấp, ngành và phụ huynh học sinh, ngành giáo dục Sơn La tin tưởng rằng kỳ thi năm 2023 sẽ đảm bảo theo yêu cầu “4 đúng”: Đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng, đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm (kịp thời) xử lý những sự cố, tình huống bất thường. Cùng với đó, thực hiện đúng “3 không”: không lơ là, chủ quan; không tự ý xử lý tình huống, sự cố bất thường; không căng cứng, áp lực thái quá theo tinh thần chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thắng cử dễ, cầm quyền khó

GD&TĐ - Những nghi lễ nhậm chức trang trọng không còn lạ lẫm với ông Vladimir Putin khi chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ tổng thống lần thứ 5 ở nước Nga.