Áo xanh tình nguyện tỉnh Hoà Bình hỗ trợ thí sinh thi tốt nghiệp

GD&TĐ - Hàng trăm áo xanh tình nguyện ở tỉnh Hoà Bình hỗ trợ bánh mì, nước mía, nước lọc để tiếp sức cho các thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Áo xanh tình nguyện tỉnh Hoà Bình sẵn sàng lái xe máy hỗ trợ thí sinh thi tốt nghiệp, khi có sự cố xảy ra.
Áo xanh tình nguyện tỉnh Hoà Bình sẵn sàng lái xe máy hỗ trợ thí sinh thi tốt nghiệp, khi có sự cố xảy ra.

Ngay từ những ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, hàng trăm thanh niên tình nguyện tỉnh Hoà Bình đã tham gia hỗ trợ các thí sinh đến điểm thi. Để được tham gia tiếp sức mùa thi, các bạn tình nguyện được Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp tỉnh hướng dẫn và tập huấn các bước cơ bản như: Nắm bắt được các ngõ ngách đến điểm thi được phân công, không ngại khó khăn, hướng dẫn các thí sinh đeo khẩu trang và sát khuẩn trước khi bước vào phòng thi…

Em Nguyễn Văn Long, thanh niên tình nguyện quê ở huyện Cao Phong cho biết: “Đây là ngày thứ 3 em tham gia nhóm tình nguyện hỗ trợ các thí sinh. Do thời tiết nóng và oi nên đã ảnh hưởng ít nhiều đến việc thi của các em, em và các bạn trong nhóm đã chuẩn bị nước và khăn ướt đặt trên bàn ngay gần cổng điểm thi, để tiện lợi hỗ trợ các em. Việc làm của em tuy bé, nhưng em cảm thấy rất vui khi được giúp đỡ các bạn”.

Đoàn thanh niên tình nguyện tỉnh Hoà Bình, chụp ảnh kỷ niệm với lực lượng chức năng hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đoàn thanh niên tình nguyện tỉnh Hoà Bình, chụp ảnh kỷ niệm với lực lượng chức năng hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Còn tại điểm thi trường THPT Ngô Quyền, thành phố Hoà Bình, anh Nguyễn Trung Kiên tình nguyện viên đã động viên tinh thần các sỹ tử cần giữ gìn sức khỏe. Vì chỉ có đảm bảo sức khỏe thì mới suy nghĩ và làm bài tốt được. “Tôi rất vui và phấn khởi, khi được góp chút công sức nhỏ bé hỗ trợ các em đến điểm thi. Tôi mong các em thi tốt và đạt được điểm cao’, anh Kiên nói.

Tại các điểm thi ở huyện Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn, Mai Châu, thành phố Hoà Bình, Lương Sơn, Yên Thuỷ… thuộc tỉnh Hoà Bình đều có các đội hình xe máy hỗ trợ miễn phí việc đi lại cho thí sinh khi gặp sự cố xảy ra. Ngoài ra, còn có các đội hình sửa xe lưu động cho thí sinh phát văn phòng phẩm… tiếp sức cho các sỹ tử.

Các đoàn viên, thanh niên tình nguyện cầm trên tay nước lọc hỗ trợ thí sinh trước cổng trường.

Các đoàn viên, thanh niên tình nguyện cầm trên tay nước lọc hỗ trợ thí sinh trước cổng trường.

“Em rất vui khi được các anh chị tình nguyện giúp đỡ và hỗ trợ. Các anh chị rất ân cần và chu đáo, cứ mỗi môn thi các anh chị đều túc trực đưa nước cho em và các thí sinh khác. Em sẽ cố gắng làm bài tốt trong môn thi thứ 3 này”, em Bùi Duy Thành thí sinh điểm trường huyện Cao Phong cho biết.

Còn em Đinh Thị Diệu Nhi, thí sinh điểm thi THPT thành phố Hoà Bình cho hay: “Mỗi ngày đến điểm thi em đều thấy các anh chị tình nguyện đứng trước cổng trường. Dù trời nóng nực, các anh chị vẫn vui vẻ và hết lời động viên em và các thí sinh khác làm bài tốt. Em rất cảm ơn sự chu đáo của anh chị”.

Anh Bùi Thành Minh, Trưởng đoàn thanh niên tình Nguyện điểm trường THPT huyện Tân Lạc cho biết: "Mục tiêu của chương trình tiếp sức mùa thi là hỗ trợ tốt nhất cho các em. Theo đó, chúng tôi đã lên kế hoạch hàng chục thùng nước uống các loại, sữa chua, khăn ướt, khẩu trang và hàng chục nghìn phần bánh kẹo… để tặng cho thí sinh đến điểm thi. Từ đó phần nào giúp đỡ các em vơi đi áp lực trong mùa thi.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Hoà Bình huy động 3.206 nhân sự tham gia các khâu tổ chức thi, gồm: 44 thành viên Ban Chỉ đạo kỳ thi tại tỉnh, 15 Hội đồng thi, 34 người cho khâu in sao đề thi; 20 người cho khâu vận chuyển và bàn giao đề thi, 20 người làm phách. 170 người chấm thi, lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi lên đến 740 người. Đặc biệt, vì có những yêu cầu nghiêm ngặt và cụ thể về công tác coi thi nên riêng lực lượng coi thi chính thức lên đến 2.013 người (dự phòng 150 người).

Ông Trần Quang Minh, Trưởng điểm thi trường THPT huyện Tân Lạc cho biết: Quy chế kỳ thi có một số điểm mới nên đòi hỏi hội đồng thi và các điểm thi phải thật sự nghiêm túc, kỹ lưỡng khi triển khai nhiệm vụ. Đúng 8h ngày 6/7, tất cả cán bộ làm công tác coi thi đã tập trung tại điểm thi để họp triển khai nhiệm vụ. Chiều cùng ngày, thí sinh đến điểm thi nghe phổ biến quy chế thi, làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có). Nhìn chung, điểm thi đã hỗ trợ thí sinh làm thủ tục dự thi thuận lợi, phổ biến đầy đủ quy chế thi, đặc biệt nhấn mạnh những quy định mới trong kỳ thi năm nay để thí sinh thực hiện tốt.

Ghi nhận trong 2 ngày (7 - 8/7), mọi khâu trong công tác tổ chức đều được triển khai thuận lợi với tinh thần trách nhiệm cao. Toàn tỉnh tổ chức 37 điểm thi, bố trí 433 phòng thi, sẵn sàng các điều kiện để ứng phó với tình huống bất thường. Huy động một số lượng lớn nhân sự để tổ chức kỳ thi, yếu tố quan trọng hàng đầu giúp các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ là nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp hiệu quả trên cơ sở có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng. Đây là điểm nổi bật cho thấy, quyết tâm tổ chức thành công kỳ thi quan trọng này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.